NGÀY THI ÐẤU THỨ SÁU OLYMPIC TOKYO 2020

Xác lập mới bảy kỷ lục Olympic

Ngày thi đấu chính thức thứ sáu (29/7) ghi nhận sự vươn lên của Ðoàn thể thao Trung Quốc khi giành thêm ba Huy chương vàng (HCV), một Huy chương bạc (HCB), trong khi đoàn Nhật Bản cũng có thêm hai HCV, một Huy chương đồng (HCÐ). Cùng có tổng số 15 HCV như nhau, nhưng Trung Quốc hơn đoàn nước chủ nhà về số HCB, cho nên xếp ngôi đầu toàn đoàn. Hôm qua, có một kỷ lục thế giới và bảy kỷ lục Olympic mới được xác lập.

Các VÐV Trung Quốc giành HCV ở nội dung 4 x 200 m bơi tiếp sức tự do nữ. Ảnh THX/TTXVN
Các VÐV Trung Quốc giành HCV ở nội dung 4 x 200 m bơi tiếp sức tự do nữ. Ảnh THX/TTXVN

Với thành tích 7 phút 40 giây 33, các vận động viên (VÐV) của Trung Quốc đã giành HCV, thiết lập kỷ lục Olympic ở nội dung 4x200m bơi tiếp sức tự do nữ, đồng thời phá kỷ lục thế giới do đội bơi của Australia  thiết lập cách đây hai năm là 7 phút 41 giây 50. Cũng trong hôm qua, VÐV Zhang Yufei của Trung Quốc đã thi đấu xuất sắc và về đích đầu tiên ở nội dung 200m bơi bướm cá nhân nữ với thành tích 2 phút 3 giây 68, giúp VÐV này giành HCV thứ hai tại Thế vận hội năm nay, đồng thời phá kỷ lục Olympic (2 phút 04 giây 06) do VÐV khác của Trung Quốc là Jiao Liuyang lập năm 2012. Cũng ở đường đua xanh, VÐV Caeleb Dressel của Mỹ đoạt HCV ở nội dung 100m tự do nam sau 47 giây 02, phá kỷ lục Olympic do Eamon Sullivan của Australia thiết lập năm 2008. Tương tự kình ngư Stubblety Cook Izaac của Australia vô địch bơi 200m ếch nam, lập kỷ lục Thế vận hội với thành tích 2 phút 6 giây 38.

Ở môn bắn súng, nội dung đĩa bay với 43 đĩa bay bị bắn hạ, xạ thủ Stefecekova Zuzana của Slovakia) đoạt HCV, phá kỷ lục Olympic của nữ. Ở nội dung của nam, cả hai VÐV người CH Czech đều phá kỷ lục Olympic với 43 điểm và phải phân thắng bại bằng chỉ số phụ và HCV đã thuộc về tay súng Liptak Jiri.

Thể thao Việt Nam tiếp tục có một ngày thi đấu không thành công. Ở phần thi chung kết C phân hạng nội dung đua thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo, cặp VÐV Lường Thị Thảo và Ðinh Thị Hảo của Việt Nam đã giành vị trí thứ 15 chung cuộc, sau khi về đích thứ ba trong đợt đua với thành tích 7 phút 19 giây 05 nhiều hơn 13,23 giây so với đội Argentina về nhất. Ðây là thành tích tốt nhất của đua thuyền Việt Nam tại Olympic, trước đó tại London 2012, cặp Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo xếp hạng 16 chung cuộc; còn tại Rio 2016, cặp Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền xếp thứ 18.

Tay cung Phi Vũ của Việt Nam hôm qua đã bị loại ở vòng 32. Trong cuộc đối đầu với cung thủ Tang Chih-chun của Ðài Loan (Trung Quốc) tay cung của Việt Nam chỉ hòa trong hiệp đấu đầu tiên, sau đó liên tục bị dẫn điểm ở các hiệp đấu còn lại và thua chung cuộc 1-7. 

Nguyễn Thị Ánh Viên hôm qua đã thi đấu nội dung cuối cùng là bơi 800m tự do nữ, song về đích cuối cùng trong lượt bơi của mình với thành tích 9 phút 3 giây 56, kém rất xa thành tích cá nhân tốt nhất của chính mình là 8 phút 48 giây 65. Ðây không phải là bất ngờ vì Ánh Viên đã qua thời kỳ phong độ đỉnh cao và việc tập huấn chuẩn bị không thuận lợi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cũng như Ánh Viên, hiện tại, hầu hết các VÐV bơi của Ðông Nam Á đều bị sụt giảm thành tích đáng kể. Như tay bơi người Singapore Schooling từng giành HCV, phá kỷ lục Olympic 5 năm trước nhưng tại đại hội này đã trắng tay.

Hôm nay, tay bơi Nguyễn Huy Hoàng sẽ tiếp tục thi đấu nội dung sở trường cuối cùng là bơi tự do 1.500m nam. Năm 2019, tại Giải bơi vô địch thế gới tại Trung Quốc,  Huy Hoàng đạt thành tích 15 phút 02 giây 35. Bơi tự do cự ly dài không phải là sở trường của các tay bơi châu Á. Trước đó, ở lượt thi 800m tự do, Huy Hoàng xếp hạng 20 vượt qua cả tay đua Cheng Long nổi tiếng của Trung Quốc chỉ xếp hạng 27. 

Tứ kết bóng đá nữ: Hà Lan quyết “đòi nợ” Mỹ

Chiều tối nay (30/7), sẽ diễn ra vòng tứ kết bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 với tâm điểm là trận đấu giữa hai “kỳ phùng địch thủ” là đội tuyển nữ Mỹ - đương kim vô địch thế giới và đội tuyển nữ Hà Lan - đương kim á quân thế giới.

Ðây là trận đấu được đội bóng xứ sở hoa tuylip xếp đầu bảng F mong chờ để đòi “món nợ” thua đội nữ Mỹ  0-2 tại World Cup 2019. Nhìn vào hành trình ba trận vòng bảng với những “cơn mưa bàn thắng” vừa qua mới thấy sự tự tin của thầy trò HLV Sarina Wiegman khi quyết tìm một cuộc đối đầu sớm với Mỹ: Thắng đội Zambia 10-3, hòa Brazil 3-3 và sau đó tiếp tục thắng Trung Quốc 8-2. Nếu đánh bại đương kim vô địch thế giới, có lẽ chiếc HCV Olympic sẽ nằm trong tầm tay của họ. Sức mạnh lớn nhất của đội nữ Hà Lan là hàng công với hai cầu thủ chơi nổi bật là V.Miedema và L.Martens đang chơi cho CLB Arsenal và Barcelona. Trong ba trận vòng bảng, Miedema ghi được tám bàn trong ba trận (hiệu suất hơn gần 2.7 bàn/trận), trong khi  Martens cũng hai lần lập cú đúp vào lưới đối phương. Một chiến thắng cho Hà Lan là hoàn toàn có thể khi đội nữ Mỹ xếp nhì bảng G đang có phong độ không thật tốt ở Olympic Tokyo 2020 với việc để thua đậm 0-3 trước đội nữ Thụy Ðiển, hòa đội nữ Australia không bàn thắng và chỉ có được chiến thắng 6-1 trước đội nữ New Zealand bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. 

Sau những trận đấu chật vật ở vòng bảng, thua đội nữ Anh 0-1, hòa Canada 1-1 và có một chiến thắng sít sao 1-0 trước Chile và vào tứ kết với vị trí một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, đội nữ Nhật Bản xếp thứ ba bảng E sẽ khó làm nên chuyện trước đội bóng ứng viên ngôi vô địch là nữ Thụy Ðiển xếp đầu bảng G đang có ba trận toàn thắng cách biệt trước các đội nữ: Mỹ, Australia và New Zealand. Nhận định về một chiến thắng cũng nghiêng về đội nữ Anh nhất bảng E khi họ gặp đội nữ Australia xếp thứ ba bảng G ở trận tứ kết. Một suất đi tiếp cũng được hy vọng cho đội nữ Brazil xếp thứ hai bảng F (sau những gì họ thể hiện ở trận hòa 3-3 với Hà Lan và thắng Trung Quốc 5-0) trong cuộc đối đầu với đội nữ Canada xếp thứ hai bảng E chưa thể hiện được nhiều khi có hai trận hòa, một trận thắng trước các đối thủ không thật mạnh.

bxh.jpg -0
 

Mời bạn đọc theo dõi diễn biến thi đấu của Olympic Tokyo 2020 trên Báo Nhân Dân điện tử: https://nhandan.vn