Kết quả bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2020

Văn Quyết giành cả hai danh hiệu lớn trong năm

NDO -

Chiều 23-1, Tạp chí Thể thao Việt Nam, đơn vị tổ chức Cuộc bầu chọn vận động viên (VĐV) , huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu; VĐV thể thao người khuyết tật, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2020 đã công bố kết quả lần thứ 42. 

Văn Quyết dẫn đầu cả ba cuộc bầu chọn quan trong nhất năm 2020.
Văn Quyết dẫn đầu cả ba cuộc bầu chọn quan trong nhất năm 2020.

Quả bóng vàng Việt Nam 2020 Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội FC) dẫn đầu cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu với 534 điểm, vượt trên VĐV đã lọt qua vòng loại Olympic môn boxing Nguyễn Văn Đương (Bắc Ninh, 517 điểm).

Như vậy, đây là lần đầu tiên một cầu thủ giành cả danh hiệu Quả bóng vàng (có từ năm 1995) và VĐV tiêu biểu toàn quốc. Năm 2020 ghi nhận thành công rực rỡ của văn Quyết, anh cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc mùa bóng 2020 tại V.League 1.

Trước đây, cầu thủ Nguyễn Cao Cường (Thể Công) từng ba lần (1981, 1982, 1984)  dẫn đầu cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu do Báo Thể thao Việt Nam tổ chức.

Hai VĐV điền kinh lần lượt xếp thứ ba và thứ tư là Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang, 418 điểm), Lê Tú Chinh (TP Hồ Chí Minh, 411 điểm). Xếp thứ năm là VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình, 383 điểm). Trong tốp 10 VĐV tiêu biểu còn có Huỳnh Như (bóng đá nữ, 331 điểm), Lộc Thị Đào (bắn cung, 320 điểm), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, 308 điểm), Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 290 điểm) và Nguyễn Thị Anh Viên (bơi 256 điểm).

Văn Quyết giành cả hai danh hiệu lớn trong năm -0
 Kết quả bầu chọn.

Đưa đội Viettel với lực lượng không phải mạnh nhất lên ngôi vô địch V.League 1, Trương Việt Hoàng dẫn đầu danh sách HLV tiêu biểu với 174 điểm). Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đứng thứ hai với 139 điểm). Ba HLV tiêu biểu còn  gồm: Cáp Mạnh Tân, bắn cung, 134 điểm), Huỳnh Hữu Chí (cử tạ, 126 điểm), Nguyễn Văn Hoàng (điền kinh, 122 điểm).

Ở cuộc bầu chọn VĐV thể thao người khuyết tật, HLV thể thao người khuyết tật toàn quốc, đoàn TP Hồ Chí Minh áp đảo với cả năm vị trí VĐV và ba vị trí HLV. Năm VĐV thể thao khuyết tật dẫn đầu danh sách gồm: Cao Ngọc Hùng (điền kinh, 378 điểm), Đỗ Thanh Hải (bơi, 251 điểm), Võ Thanh Tùng (bơi, 241 điểm), Nguyễn Bình An (cử tạ, 142 điểm), Trần Thị Bích Thuỷ (cờ vua, 100 điểm); ba HLV khuyết tật tiêu biểu là Đặng Văn Phúc (điền kinh, 213 điểm), Nguyễn Đăng Viễn (bơi, 148 điểm), Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ, 81 điểm).