Trung Quốc ra mắt đoàn thể thao tham dự Thế vận hội

NDO -

Ngày 27/1, Trung Quốc chính thức thành lập đoàn thể thao tham dự Thế vận hội mùa đông lần thứ 24 (Olympic và Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022).

Làng Olympic Bắc Kinh 2022, nơi diễn ra các cuộc tranh tài và phục vụ ăn, ở cho các vận động viên. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Làng Olympic Bắc Kinh 2022, nơi diễn ra các cuộc tranh tài và phục vụ ăn, ở cho các vận động viên. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo báo chí nhà nước Trung Quốc, đoàn thể thao Trung Quốc tham dự Thế vận hội lần này gồm 387 người, trong đó có 176 vận động viên, 164 người là huấn luyện viên, lãnh đạo đoàn, y, bác sĩ; 47 nhân viên phục vụ. Đây là kỳ Thế vận hội mùa đông mà Trung Quốc tham dự với quy mô đoàn thể thao lớn nhất từ trước đến nay.

Trong số 176 vận động viên, 87 người là nữ, chiếm 49,43%; 89 người là nam, chiếm 50,57%; tuổi đời bình quân của vận động viên là 25,2 tuổi, trong đó người lớn tuổi nhất 37 tuổi, nhỏ tuổi nhất 17 tuổi, có tới 131 vận động viên (chiếm 74,43%) lần đầu tham gia Thế vận hội mùa đông.

Đoàn thể thao Trung Quốc sẽ tham gia 104 trong tổng số 109 nội dung thi đấu, ở tất cả 15 bộ môn thể thao; tăng cả về số lượng vận động viên và nội dung thi đấu so với Thế vận hội mùa đông 2018 Pyeongchang, Hàn Quốc.

Đại diện đoàn thể thao Trung Quốc cho biết sẽ tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 với ý chí và lòng dũng cảm để mang vinh quang về cho đất nước, tích cực thể hiện bản lĩnh và trình độ thi đấu, phấn đấu giành thành tích tốt nhất trong lịch sử Trung Quốc tham gia các kỳ tham gia Thế vận hội mùa đông.

Theo Ban Tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, Olympic sẽ khai mạc ngày 4/2 và bế mạc ngày 20/2, Paralympic sẽ khai mạc ngày 4/3 và bế mạc ngày 13/3. Kỳ Thế vận hội này có chủ đề là “cùng nhau hướng tới tương lai”, gồm 15 bộ môn thể thao với 109 nội dung thi đấu. Ba địa điểm thi đấu chính được bố trí ở thành phố Bắc Kinh, Diên Khánh và Trương Gia Khẩu. Đây sẽ là một kỳ Thế vận hội mùa đông đặc biệt khi toàn bộ vận động viên và nhân viên phục vụ được quản lý khép kín, vé xem các trận thi đấu chỉ được bán hạn chế cho người sinh sống tại Trung Quốc, để phòng, chống Covid-19.