Thể thao Việt Nam vượt xa trên bảng xếp hạng

Hôm qua 14/5, trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của SEA Games 31, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, giành thêm 14 Huy chương vàng, nâng tổng số Huy chương Vàng lên con số 39.

Vận động viên Phạm Thanh Bảo đoạt Huy chương Vàng và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 100 m bơi ếch với thành tích 1 phút 1 giây 17. (Ảnh TIẾN TUẤN)
Vận động viên Phạm Thanh Bảo đoạt Huy chương Vàng và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 100 m bơi ếch với thành tích 1 phút 1 giây 17. (Ảnh TIẾN TUẤN)

Xuất sắc nhất là hai đội tuyển đua thuyền rowing và điền kinh cùng đoạt bốn Huy chương Vàng, môn bơi giành ba Huy chương Vàng, trong đó vận động viên bơi Phạm Thanh Bảo lập kỷ lục đại hội. Hai đội tuyển bóng đá nữ và futsal nam cùng chiến thắng để chiếm ngôi đầu bảng. Trong ngày cũng ghi nhận sự vươn lên của đoàn Thái Lan khi từ vị trí thứ tư vượt lên nhì bảng xếp hạng thành tích với tổng cộng 14 Huy chương Vàng.

Đội tuyển đua thuyền rowing tiếp tục mang về 4 Huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ hai. Vận động viên Phạm Thị Huệ đã tỏ rõ sự vượt trội ở đợt bơi chung kết thuyền đơn nữ hạng nặng để về đích đầu tiên sau 8 phút 23 giây 209, bỏ xa vận động viên người Philippines là Joanie Delgaco giành Huy chương Bạc hơn 8 giây. Hai tuyển thủ Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo cũng bỏ xa đối thủ trong đợt chung kết thuyền đôi nữ mái chèo đôi tới hơn 8 giây. Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo sau đó giành Huy chương Vàng thứ ba ở nội dung thuyền đôi nữ sau cuộc so kè gắt gao với các tay chèo của Thái Lan và chỉ nhỉnh hơn đối thủ hơn một giây.

Đội đua thuyền bốn nữ hạng nhẹ một mái chèo gồm: Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông kết thúc ngày thi đấu sau khi giành tấm Huy chương Vàng thứ tư ở nội dung thuyền bốn nữ, vượt xa đội thuyền Indonesia về nhì đến hơn 16 giây.

Thể thao Việt Nam vượt xa trên bảng xếp hạng -0
Vận động viên Nguyễn Thị Oanh (thứ nhất từ phải qua) và Phạm Thị Hồng Lệ (thứ hai) chạy nội dung 5.000 m nữ. (Ảnh TRẦN HẢI) 

* Trên các đường chạy của điền kinh, vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành Huy chương Vàng đầu tiên ở môn điền kinh cho thể thao Việt Nam khi bảo vệ thành công ngôi vô địch ở cự ly 1.500 m nữ với 4 phút 14 giây 98. Đồng đội của chị là Khuất Phương Anh giành luôn Huy chương Bạc nhưng về sau gần 12 giây.

Thi đấu nội dung chạy 5.000 m nữ buổi chiều, cô gái "thép" Nguyễn Thị Oanh lại giành thêm Huy chương Vàng khi cán đích với thành tích 16 phút 44 giây 06, bám sát chị và đoạt Huy chương Bạc là đồng đội Phạm Thị Hồng Lệ. Vận động viên Lương Đức Phước sau đó giành Huy chương Vàng cự ly 1.500 m nam nhờ màn nước rút tuyệt vời về đích; đồng đội Trần Văn Đảng giành Huy chương Bạc.

Nguyễn Hoài Văn giành Huy chương Vàng ném lao nam với thành tích xa 70 m 87, hơn đối thủ người Indonesia 29 cm.

* Tại đường đua xanh, "kình ngư" của Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng một mình băng băng về đích ở nội dung bơi tự do 1.500 m và cán đích đầu tiên sau 15 phút 0 giây 750. Sau khi anh về đích thì hơn 26 giây sau, đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn cán đích để giành luôn Huy chương Bạc cho Việt Nam. Thành tích này kém chút ít so với kỷ lục SEA Games của Huy Hoàng lập năm 2019 là 14 phút 58 giây 14. Tuyển thủ Phạm Thanh Bảo giành tấm Huy chương Vàng thứ hai ở nội dung bơi ếch 100 m. Với thành tích 1 phút 1 giây 17, vận động viên này đã phá luôn kỷ lục SEA Games (1 phút 1 giây 46).

Đội bơi tiếp sức 4x100 m nam Việt Nam bất ngờ giành Huy chương Vàng do vận động viên từng giành Huy chương Vàng Olympic 2016 duy nhất của Đông Nam Á là Schooling (Singapore) phạm lỗi xuất phát dù đội này về đích đầu tiên. Đội Malaysia về đích thứ nhì cũng không được công nhận kết quả do có vận động viên phạm quy, cho nên đội Việt Nam dù về đích thứ ba vẫn được công nhận đoạt Huy chương Vàng.

* Ở môn thể hình, vận động viên Trần Hoàng Duy Thuận giành Huy chương Vàng hạng 75 kg nam. Màn trình diễn cơ bắp của Duy Thuận được các trọng tài đánh giá cao hơn hẳn hai đối thủ trực tiếp của Malaysia và Thái Lan. Đội tuyển đấu kiếm cũng giành thêm Huy chương Vàng thứ hai do kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật lập công. Tay kiếm của Việt Nam đã vượt qua đối thủ người Philippines Noelito với tỷ số thắng 15-11 trong loạt đấu chung kết để bảo vệ thành công Huy chương Vàng SEA Games.

* Hôm qua, võ sĩ Dương Thúy Vi đã đoạt Huy chương Vàng wushu nội dung thương thuật nữ. Tuyển thủ này kết thúc bài biểu diễn và được các trọng tài chấm tổng điểm là 9,70, cao nhất trong tổng số bảy vận động viên tranh tài để giành tấm Huy chương Vàng thứ sáu trong sự nghiệp tham dự SEA Games và là Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 31.

Đội thể dục dụng cụ nữ Việt Nam giành Huy chương Bạc với 183,800 điểm, so với 184,500 điểm của đội Philippines đoạt Huy chương Vàng. Cả hai đội tuyển bóng rổ 3x3 nam và nữ Việt Nam lần đầu tiên giành Huy chương Bạc tại SEA Games sau khi cùng thua các tuyển thủ Thái Lan. Cả hai đội đều thua sát nút, trong đó đội tuyển bóng rổ nam thua đối thủ 17-19 còn đội nữ thua 19-21.

Hai đội tuyển bóng đá nữ và futsal nam chiếm ngôi đầu bảng

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tối qua đã làm hài lòng gần 20 nghìn khán giả tới sân cổ vũ trực tiếp và đông đảo người hâm mộ cả nước. Do chỉ cần hòa đội tuyển nữ Campuchia là đủ giữ chắc ngôi đầu, cho nên huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tung ra đội hình với nhiều gương mặt mới. Dù vậy, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả trên sân Cẩm Phả, các cầu thủ nữ chủ nhà đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn. Mặc dù bàn thắng đến với đội tuyển Việt Nam từ phút thứ sáu, nhưng trong hiệp một, tuyển nữ Việt Nam đã không thể gia tăng tỷ số, một phần do các cầu thủ trẻ phối hợp chưa ăn ý, phần do lối chơi khá cầu toàn, chỉ khi tạo ra cơ hội rõ ràng mới dứt điểm.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa một số cầu thủ trụ cột như Tuyết Dung vào sân giúp đội hình tuyển nữ Việt Nam chơi gắn kết. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã có nhiều pha đột phá dứt điểm chính xác hơn, trong khi các cầu thủ trẻ của Campuchia đã xuống sức. Kết thúc hiệp đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã ghi thêm được sáu bàn thắng. Bảo toàn được sức lực, không bị chấn thương, các nữ tuyển thủ Việt Nam đều được vào sân để duy trì cảm giác bóng cùng chiến thắng đậm đà sau đó đã tạo nên sự hưng phấn trước khi bước vào bán kết với tư cách đội đầu bảng.

* Sau trận hòa futsal Indonesia 1-1 ở trận ra quân, đội tuyển futsal nam Việt Nam đã giành chiến thắng đậm 7-1 trước đội tuyển futsal nam Malaysia ở Nhà thi đấu Hà Nam chiều 14/5. Các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang rơi vào bất lợi ở đầu trận khi nhận bàn thua sớm ở phút thứ hai. Tuy nhiên, chỉ 30 giây sau, họ đã nhanh chóng gỡ hòa 1-1 và từ đây đội tuyển futsal Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận và liên tiếp có thêm bốn bàn thắng trong hiệp một. Trong hiệp hai, futsal Malaysia chơi phòng ngự tập trung, gây nhiều khó khăn cho các chân sút Việt Nam, song họ gần như vỡ trận khi thủ môn Syawal bị thẻ đỏ phải rời sân và đội chủ nhà ghi thêm hai bàn thắng. Chiến thắng này đưa futsal nam Việt Nam lên ngôi đầu bảng với bốn điểm.

U23 Malaysia và U23 Thái Lan chính thức vào bán kết

Buộc phải thắng trong trận gặp U23 Malaysia ở bảng B bóng đá nam, nhưng đội U23 Singapore đã sớm bị đối thủ ghi bàn ngay ở phút thứ ba. May mắn là sau đó bốn phút họ đã quân bình được tỷ số 1-1. Trong suốt hiệp một, U23 Malaysia chơi pressing tầm cao và áp đặt được một thế trận lấn lướt, song không có thêm được bàn thắng. Diễn biến trận đấu không có nhiều thay đổi trong hiệp hai, song đến phút 78, hàng phòng ngự của "hổ Mã Lai" đã phạm sai lầm để U23 Singapore ghi bàn vượt lên dẫn trước 2-1. Trong khoảng thời gian ngắn còn lại của trận đấu, U23 Malaysia dồn lên tấn công và kịp có bàn thắng gỡ hòa 2-2.

Ở trận đấu cùng bảng tối qua, cả U23 Thái Lan và U23 Campuchia đều cần có một chiến thắng để đoạt vé đi tiếp và đội bóng "Voi chiến" đã cho thấy sức mạnh của họ khi đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-0. Với kết quả lượt trận hôm qua, U23 Malaysia có bảy điểm xếp đầu bảng, xếp thứ hai là U23 Thái Lan có sáu điểm và cùng chính thức đoạt vé vào bán kết. Trong khi đó, U23 Singapore có năm điểm, U23 Campuchia có ba điểm, còn U23 Lào xếp cuối bảng chỉ có một điểm. Hai trận đấu cuối của bảng B ngày 16/5 sẽ phân định ngôi đầu bảng khi U23 Malaysia và U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Campuchia và U23 Lào.

Cơ hội cho các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam

Trải qua ba trận đấu khó khăn, tối nay 15/5, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào cuộc đọ sức cuối cùng trước đối thủ yếu nhất bảng A là U23 Timor Leste. Đây được xem như cơ hội để thầy Park xoay tua đội hình, cũng như giúp các cầu thủ trẻ được thử sức.

Thực tế, U23 Timor Leste từng thi đấu đầy nỗ lực khi suýt cầm hòa được U23 Myanmar. Dẫu vậy, các học trò của huấn luyện viên Fabio Magrao khó tránh khỏi thất bại trước U23 Việt Nam có sức mạnh vượt trội, lại đang quyết tâm có một chiến thắng tưng bừng để đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ.