Quốc gia dân số ít nhất thế giới giành huy chương lịch sử tại Olympic

NDO -

San Marino vừa trở thành đất nước ít dân nhất thế giới giành huy chương tại một kỳ Thế vận hội. Kỷ lục này được xác lập sau khi nữ vận động viên Alessandra Perilli giành huy chương Đồng nội dung súng bắn đĩa ở Olympic Tokyo 2020.

Alessandra Perilli giành tấm huy chương lịch sử cho San Mario. (Ảnh: Marketshockers)
Alessandra Perilli giành tấm huy chương lịch sử cho San Mario. (Ảnh: Marketshockers)

Ở vòng chung kết nội dung súng bắn đĩa dành cho nữ tối 29/7, với việc giành được 29 điểm, xạ thủ Alessandra Perilli đã chính thức ghi tên mình ở vị trí thứ 3.

Trước đó, nữ xạ thủ sinh năm 1988 này đã tham dự Olympic London 2012, và suýt chút nữa có cơ hội giành huy chương, song cô đã bỏ lỡ ở loạt bắn quyết định.

San Marino là quốc gia nhỏ nằm trọn trong lãnh thổ Italy với diện tích chỉ 62,5 km2 và dân số khoảng 34.000 người, chưa bằng 50% sức chứa của sân vận động quốc gia Nhật Bản - nơi diễn ra lễ khai mạc Olympic Tokyo.

Trước đó, trong ngày thi đấu 27/7, một kỷ lục khác cũng được xác lập ở Olympic Tokyo khi vận động viên Flora Duffy của Bermuda về nhất ở nội dung ba môn phối hợp nữ.

Thành tích của Flora Duffy đưa Bermuda trở thành đất nước nhỏ bé nhất giành huy chương vàng tại Thế vận hội.

Càng đặc biệt hơn khi Bermuda chỉ cử hai vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020. Người còn lại là nam vận động viên Dara Alizadeh tranh tài ở môn đua thuyền.

Olympic Tokyo 2020