Olympic Tokyo: Huy chương vàng cuối cùng thuộc về Serbia

NDO -

Ngày 8/8, Đoàn thể thao Serbia đã giành về tấm Huy chương vàng cuối cùng của Olympic Tokyo 2020 sau khi đội bóng nước nam giành chiến thắng trước Hy Lạp trong trận chung kết.

Đội bóng nước nam Serbia ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Reuters)
Đội bóng nước nam Serbia ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Reuters)

Nội dung thi đấu cuối cùng của Olympic Tokyo 2020 là trận chung kết môn bóng nước nam giữa Serbia và Hy Lạp. Với thực lực cân bằng, Serbia và Hy Lạp đã cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn và kịch tính.

Sau bốn hiệp đấu, Serbia giành chiến thắng 13-10 để đoạt được HCV cuối cùng của kỳ Olympic Tokyo. Trong khi đó, Hy Lạp đành hài lòng khi có được tấm HCB cuối cùng của Thế vận hội. 

Với tấm HCV ở môn bóng nước nam, đoàn Serbia kết thúc Olympic Tokyo 2020 với 3 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ để xếp hạng 28 chung cuộc. Trong khi đó, Hy Lạp có 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và kết thúc Thế vận hội ở vị trí 36. 

Như vậy sau 16 ngày thi đấu chính thức, Olympic Tokyo 2020 đã kết thúc với 339 bộ huy chương được trao cho các VĐV. Hơn 100 kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic mới đã được phá trên đất Nhật Bản lần này. 

Trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc, đoàn Mỹ giành ngôi nhất với  39 HCV, 41 HCB và 33 HCĐ. Đoàn Trung Quốc chấp nhận vị trí thứ 2 chung cuộc với thành tích 38 HCV, 32 HCB, 18 HCĐ. Đoàn Nhật Bản tận dụng tốt ưu thế chủ nhà để có tổng cộng 27 HCV, 14 HCB, 17 HCĐ, xếp hạng 3 chung cuộc.

Olympic Tokyo 2020