Olympic Tokyo 2020: Đoàn chủ nhà có huy chương vàng đầu tiên

NDO -

Sau khi các hy vọng vàng đều gây thất vọng trước đó, cuối cùng võ sĩ Judo Naohisa Takato cũng đem về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn chủ nhà Nhật Bản trong ngày thi đấu hôm nay, khi giành chiến thắng trong trận chung kết hạng cân 60 kg nam trước đối thủ Yang Yung-wei của Đài Loan (Trung Quốc).

Naohisa Takato là chủ nhân của tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Nhật Bản. (Ảnh: Getty Images)
Naohisa Takato là chủ nhân của tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Nhật Bản. (Ảnh: Getty Images)

Sau tấm huy chương đồng ở Olympic Rio năm năm trước, lần này võ sĩ 28 tuổi đã đổi màu được huy chương trên chính sân nhà, quê hương của môn thể thao thế mạnh của đoàn Nhật Bản.

Nhưng để giành tấm huy chương vàng quý giá, võ sĩ từng ba lần vô địch thế giới cũng phải chật vật trước Yang. Takato chỉ có thể quật ngã được đối thủ người Đài Loan (Trung Quốc) bằng điểm ippon (đòn knock-out) sau gần tám phút thi đấu.

Huy chương đồng ở nội dung này thuộc về hai võ sĩ Yeldos Smetov của Kazakhstan và Luka Mkheidze người Pháp.

Đây cũng là huy chương vàng đầu tiên của Nhật Bản ở hạng cân này kể từ khi Nomura Tadahiro lập thành tích tương tự tại Olympic Athens 2004.

Chẳng thế mà Takato đã vô cùng xúc động sau chiến thắng kịch tính ở võ đài Nippon Budokan nổi tiếng, nhất là trong bối cảnh các niềm hy vọng vàng của Nhật Bản trong ngày hôm nay đều thi đấu không thành công.

Trước đó, võ sĩ Judo nữ của nước chủ nhà Funa Tonaki đã thất bại trong trận chung kết hạng cân 48kg nữ, để thua đối thủ Distria Krasniqi người Kosovo. Tuy nhiên, huy chương bạc của Tonaki cũng là tấm huy chương đầu tiên của nước chủ nhà tại kỳ Thế vận hội lần này.

Niềm hy vọng vàng thể dục dụng cụ Kohei Uchimura của Nhật Bản thậm chí còn gây thất vọng hơn khi phải dừng bước sớm. Nhà vô địch thế giới nội dung toàn năng mắc sai lầm khi trượt ngã ở vòng loại xà đơn.

Một nhà vô địch thế giới khác là Daiya Seto cũng không thể lọt vào chung kết nội dung sở trường 400 m bơi hỗn hợp nam. Dù vậy, kình ngư nước chủ nhà vẫn còn cơ hội sửa sai ở hai nội dung khác.

Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn Hàn Quốc ghi dấu ấn với tấm huy chương vàng ở nội dung cung hỗn hợp nam-nữ trong lần đầu tiên nội dung này được đưa vào thi đấu ở Thế vận hội.

Olympic Tokyo 2020: Đoàn chủ nhà có huy chương vàng đầu tiên -0
An San (trái) và Kim Je Deok trên bục nhận huy chương vàng nội dung cung hỗn hợp cho đoàn Hàn Quốc tại Olympic Toyko 2020. (Ảnh: AP) 

Sau ngày thi đấu rất thành công hôm qua, hai tay cung trẻ An San và Kim Je Deok tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng để đem về tấm huy chương vàng quý giá đầu tiên cho Hàn Quốc ở Olympic lần này.

Chiến thắng này cũng khẳng định vị thế số 1 của thể thao Hàn Quốc ở môn bắn cung tại Olympic, dù đây không phải là môn thể thao phổ biến ở quốc gia này. Kể từ Thế vận hội năm 1984, các cung thủ xứ kim chi đều giành được huy chương vàng ở môn bắn cung. Đội tuyển nữ của họ cũng đang hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng thứ 9 liên tiếp, và nếu thành công, đây sẽ là kỷ lục chuỗi giành huy chương vàng dài nhất trong lịch sử Olympic.

Ở môn taekwondo, nữ võ sỹ Thái Lan Panipak Wongpattanakit, người từng giành huy chương đồng tại Rio cách đây năm năm đã đánh bại đối thủ người Tây Ban Nha, Adriana Cerezo Iglesias để giành huy chương vàng hạng cân 49kg. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của Thái Lan và thể thao Đông Nam Á nói chung tại Olympic Tokyo 2020.

Panipak chính là người đã đánh bại võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền của taekwondo Việt Nam ở tứ kết trên đường vào trận đấu cuối cùng. Với việc Panipak lọt vào chung kết hạng cân này, Kim Tuyền dù thua nhưng vẫn có cơ hội góp mặt ở vòng Repechage tranh vé vớt dự trận đấu tranh tấm huy chương đồng. Đáng tiếc là võ sĩ của chúng ta đã để thua 1-22 trước Abishag Semberg (Israel) ở vòng Repechage, qua đó lỡ hẹn với tấm huy chương Thế vận hội.

Olympic Tokyo 2020: Đoàn chủ nhà có huy chương vàng đầu tiên -0
Trương Thị Kim Tuyền (giáp xanh) thất bại đáng tiếc ở vòng Repechage hạng 49 kg nữ môn taekwondo trong hy vọng giành tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam. (Ảnh: Reuters) 

Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đại hội, đoàn Trung Quốc tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với ba huy chương vàng và hai huy chương đồng. Lần lượt xếp sau là đoàn Italia và chủ nhà Nhật Bản, với mỗi đoàn đều tạm có một huy chương vàng và một huy chương bạc.

Thái Lan tạm xếp thứ 5 với tấm huy chương vàng duy nhất trong ngày của Panipak. Trong khi ở Đông Nam Á, Indonesia cũng có huy chương đầu tiên với tấm huy chương đồng của đô cử sinh năm 2002 Windy Cantika Aisah ở nội dung 49 kg cử tạ nữ, trở thành vận động viên đầu tiên ở Đông Nam Á giành huy chương tại Olympic Tokyo 2020.

Olympic Tokyo 2020