Khởi động Giải vô địch các Câu lạc bộ golf Hà Nội mở rộng 2022

NDO -

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Hội Golf thành phố Hà Nội (HNGA) tổ chức họp báo thông tin về Giải vô địch các câu lạc bộ golf Hà Nội mở rộng 2022. Giải đấu quy tụ 66 câu lạc bộ và hội golf đến từ các tỉnh thành, phía bắc với tổng cộng 1.440 vận động viên tham dự.

Chủ tịch Hội Golf thành phố Hà Nội Nguyễn Tô Ninh phát biểu mở đầu buổi họp báo. (Ảnh: HUY LINH)
Chủ tịch Hội Golf thành phố Hà Nội Nguyễn Tô Ninh phát biểu mở đầu buổi họp báo. (Ảnh: HUY LINH)

Sau một năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, Giải vô địch các Câu lạc bộ golf Hà Nội mở rộng do Hội Golf thành phố Hà Nội tổ chức, chính thức quay trở lại vào năm nay, tiếp nối tiêu chí: Quy mô hơn, chất lượng hơn và tiếp tục khẳng định là giải đấu đồng đội số 1 Việt Nam. Giải đấu là sự kiện thường niên được Hội Golf thành phố Hà Nội tổ chức, bắt đầu từ năm 2017. Giải đấu năm nay được bảo trợ bởi Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA), VGS Group là đơn vị thực hiện.

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch Hội Golf thành phố Hà Nội Nguyễn Tô Ninh cho biết, điểm nổi bật của giải đấu năm nay là lần đầu tiên giải mở rộng với sự tham gia của Hội golf đến từ các tỉnh, thành phía bắc. Ở mùa giải thứ năm, giải đấu có sự tham dự đông kỷ lục với 66 đội và gần 1.500 vận động viên.

Khởi động Giải vô địch các CLB golf Hà Nội mở rộng 2022 -0
Giải vô địch các Câu lạc bộ golf Hà Nội mở rộng 2022 được tiến hành bốc thăm chia bảng ngay sau buổi lễ ra mắt tại Hà Nội. 

Để khuyến khích phong trào phát triển golf nữ, lần đầu tiên sự kiện sẽ chia bảng thi đấu nam và nữ riêng biệt. Giải đấu có 144 vận động viên nữ đến từ 12 đội tuyển sẽ vào thẳng Vòng chung kết. Đội nữ giành chiến thắng sẽ được ghi danh trên cúp luân lưu dành cho các đội tuyển nữ.

Giải vô địch các Câu lạc bộ golf Hà Nội mở rộng 2022 sẽ diễn ra vòng loại từ ngày 12 đến 14/7. Sau vòng đấu loại, 48 đội tuyển, bao gồm 12 đội tuyển nữ, 36 đội tuyển nam sẽ tham dự vòng chung kết tổ chức trong hai ngày 7 và 8/10, tại sân golf Skylake, xã Vân Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Quy mô giải đấu qua các mùa giải

- Năm 2022: 66 câu lạc bộ, 1.440 vận động viên
- Năm 2021: Hoãn vì dịch Covid-19
- Năm 2020: 56 câu lạc bộ, 672 vận động viên
- Năm 2019: 45 câu lạc bộ, 544 vận động viên
- Năm 2018: 34 câu lạc bộ, 408 vận động viên
- Năm 2017: 27 câu lạc bộ, 200 vận động viên

Các nhà vô địch mùa giải trước

-
Năm 2020: Câu lạc bộ KB Cầu Giấy
- Năm 2019: Câu lạc bộ KB Cầu Giấy
- Năm 2018: Câu lạc bộ G&L 92-95
- Năm 2017: Câu lạc bộ Times City