Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên tham dự Olympic Tokyo 2020

NDO -

Ông Lee Kee-heung, Ủy viên Ủy ban Thế vận hội Quốc tế đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Thể thao và Thế vận hội Hàn Quốc, cho biết cánh cửa đón Triều Tiên tham gia Olympic Tokyo 2020 sẽ được mở cho đến ngày 5-7.

Biểu tượng Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)
Biểu tượng Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Đây là thời hạn cuối cùng để các quốc gia đăng ký tham gia sự kiện thể thao lớn này. Quan chức này nói: "Tôi biết Ủy ban Thế vận hội Quốc tế và Chính phủ của chúng tôi đã thuyết phục Triều Tiên tham gia Thế vận hội Tokyo. Vì ngày 5-7 là hạn chót, nên chúng tôi phải đợi cho đến thời điểm đó để xem mọi việc ra sao".

Trước đó, hồi tháng 4 năm nay, Triều Tiên đã thông báo sẽ không cử các vận động viên của mình đến Tokyo trong các ngày từ 23-7 đến 8-8 do lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Đầu tháng này, Ủy ban Thế vận hội Quốc tế cho biết họ sẽ phân bổ lại những xuất thi đấu ban đầu được trao cho Triều Tiên.