Golden State Warriors vô địch NBA mùa giải 2021/2022

NDO -

Nhờ bản lĩnh và sự xuất sắc của Stephen Curry, Golden State Warriors đã vô địch NBA mùa giải 2021/22 sau chiến thắng 103-90 ở game 6 trước Boston Celtics, qua đó giành tỷ số chung cuộc 4-2. 

Các thành viên đội bóng Golden State Warriors ăn mừng chức vô địch sau game 6 sáng 17/6. (Ảnh: Reuters)
Các thành viên đội bóng Golden State Warriors ăn mừng chức vô địch sau game 6 sáng 17/6. (Ảnh: Reuters)

Dù không có lợi thế sân nhà như Boston Celtics, song Golden State Warriors vẫn tỏ ra rất bản lĩnh. Đội bóng áo xanh bị đối thủ lấn lướt trong những phút đầu và có thời điểm bị dẫn hơn 10 điểm. Nhưng rồi càng thi đấu, Warriors càng thăng hoa bên kia chiến tuyến. 

Thế trận thay đổi tích cực cho các vị khách khi có mạch lên điểm để rút ngắn cách biệt. Từ thời điểm bị dẫn tới 12 điểm tới phút thứ 10 của hiệp 1, The Warriors đã cân bằng tỷ số và còn bứt lên dẫn ngược.

Golden State Warriors vô địch NBA mùa giải 2021/2022 -0
Jayson Tatum đi bóng trước Stephen Curry. (Ảnh: Reuters) 

Đầu hiệp 2, khi Celtics còn chưa kịp định hình thì Warriors đã ghi liền 10 điểm để bỏ xa đối thủ. Lúc này, chủ nhà mới nỗ lực bám đuổi, nhưng đã là quá muộn. Họ không thể lấy lại lợi thế tâm lý cũng như dẫn điểm như ở đầu hiệp 1. 

Sau đó, cách biệt điểm số luôn được duy trì từ 13-15 điểm nhờ sự xuất sắc của Curry, cùng với đó là sự ổn định của Green hay Wiggins. Đến giữa hiệp 3, thậm chí khoảng cách còn lên tới 19 điểm, lấy đi sự tự tin của Celtics.

Càng thi đấu, đoàn quân của HLV Ime Udoka càng bất lực trong việc ngăn chặn đối phương. Thế bị động của Celtics cứ thế tiếp diễn. Đến phút thứ 10 của hiệp 4, Stephen Curry ném thành công từ vạch ba, đây là cú ăn ba thứ 6 của anh từ đầu trận. Cách biệt nới rộng lên tới 15 điểm, Celtics như cạn hy vọng khi họ chỉ còn hơn 2 phút để xoay chuyển tình hình.

Golden State Warriors vô địch NBA mùa giải 2021/2022 -0
Stephen Curry giành danh hiệu MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết). (Ảnh: Reuters)  

Hàng công của đội bóng này không thể bứt phá những phút cuối trận, trong khi hàng thủ không thể ngăn chặn Curry ghi điểm. Có lúc, Brown tung cú 3 điểm nữa để so kè thành tích cá nhân với Curry, đồng thời níu kéo hy vọng, nhưng rồi Wiggins đáp trả với cú 2 điểm chuẩn xác, cách biệt vẫn là mốc 2 con số.

Tiếp đó nữa, Curry ném phạt thành công 2/2 cú, khoảng cách vẫn rất an toàn cho Warriors, đồng thời anh cân bằng thành tích cá nhân với Brown, cùng dẫn đầu trận đấu với 34 điểm. Và trận đấu khép lại với tỷ số cách biệt 103-90, chung cuộc là 4-2.

Như vậy, Golden State Warriors chính thức vô địch NBA sau 3 năm không thể giành về danh hiệu cao quý này.