Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân: Anh Tú không thể cứu thua cho đội Hà Nội

NDO -

Trong buổi thi đấu tối 30/11 ở nội dung đồng đội nam, tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Anh Tú dù toàn thắng cả hai trận trước Nguyễn Đăng Hiệp và Bùi Thế Nghĩa nhưng hai đồng đội Nguyễn Văn Huấn và Đỗ Tuấn Kiệt không thắng nổi dù chỉ một trận khiến đội Hà Nội thua 2-3 trước đội Quân đội. 

Tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Anh Tú.
Tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Anh Tú.

Tuy nhiên, kết quả bốc thăm sau đó Hà Nội lại may mắn chỉ phải gặp đội Đồng Nai ở tứ kết và nhiều khả năng sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết còn lại: TP Hồ Chí Minh gặp Hà Nội T&T 1. Đội Long Hải-Hải Dương thuận lợi gặp đội Đà Nẵng ở tứ kết, cặp đấu tứ kết còn lại là đội Quân đội gặp đội Hà Nội T&T 2.

* Trong ngày thi đấu hôm qua ở nội dung đồng đội nam và nữ, mặc dù mới ở vòng đấu bảng vốn bị xem là nhiều chênh lệch nhưng thực tế đã diễn ra rất căng thẳng cho thấy sự tiến bộ của nhiều đội bóng bị xem là yếu trước khi khai mạc.

Ở bảng nữ, đội Hà Nội T&T được trực tiếp vào bán kết do đối thủ Hưng Yên bỏ cuộc. Các tay vợt Hà Nội dù có hai tuyển thủ nữ quốc gia nhưng đã để mất ngôi đầu bảng về đội Công an và buộc phải gặp đương kim vô địch TP Hồ Chí Minh ở tứ kết. Hai cặp đấu tứ kết nữ còn lại là đội Công an gặp đội Quân đội và đội Đồng Nai gặp đội Long Hải-Hải Dương.

Một số hình ảnh trong Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39:

Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39: Anh Tú không thể cứu thua cho đội Hà Nội -0
 Trận đấu giữa đội Quân đội và Hà Nội tại nội dung thi đấu đồng đội nam. 
Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39: Anh Tú không thể cứu thua cho đội Hà Nội -0
 Vận động viên Bùi Thế Nghĩa (Quân đội) trong trận đấu tại nội dung đồng đội nam.
Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39: Anh Tú không thể cứu thua cho đội Hà Nội -0
Phan Hoàng Tường Giang (trái, Công an 1) giành chiến thắng 3-1 trong trận đấu với Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) tại nội dung đồng đội nữ.