Chạy bộ quyên góp xây nhà văn hóa cộng đồng tặng đồng bào La Ha

NDO -

Tiếp nối những thành công thời gian qua, chặng 4 chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” đã được đồng loạt khởi động vào sáng 16/4 tại toàn bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Lễ khởi động cấp Trung ương của chương trình diễn ra tại tỉnh Sơn La.

Đoàn viên, hội viên, thanh niên tỉnh Sơn La chạy hưởng ứng chặng 4 chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”.
Đoàn viên, hội viên, thanh niên tỉnh Sơn La chạy hưởng ứng chặng 4 chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”.

Chương trình là hoạt động do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phối hợp triển khai trong khuôn khổ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, nhằm đẩy mạnh phong trào “10 nghìn bước mỗi ngày”, khuyến khích hội viên, thanh niên rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. 

Với mỗi km đi bộ hoặc chạy bộ của hội viên, thanh niên, người dân ghi nhận tại chương trình, Sacombank sẽ đóng góp 1 nghìn đồng, gây nguồn quỹ xây dựng các công trình nhà văn hóa cộng đồng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có dưới 10 nghìn người. 

Các công trình nêu trên hứa hẹn tạo lập không gian sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại mỗi địa phương nơi đồng bào dân tộc thiểu số ít người sinh sống. Ngoài ra, còn là nơi để đồng bào tương tác, sinh hoạt văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó.

Chạy bộ quyên góp xây nhà văn hóa cộng đồng tặng đồng bào La Ha -0
Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khởi công xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng gia đình em Quàng Thị Hiền (thứ 3 từ trái sang trong ảnh). 

Theo đồng chí Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, dự kiến, giai đoạn 2020-2024, chương trình sẽ triển khai tổng cộng 16 nhà văn hóa cộng đồng tặng 16 dân tộc thiểu số ít người, mỗi công trình trị giá khoảng 1 tỷ đồng. 

Năm 2022, chương trình được chia thành 5 chặng. Trong đó, chặng 4 diễn ra từ nay đến hết ngày 8/5 tới đây, có mục tiêu quyên góp 1 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tặng đồng bào dân tộc La Ha ở xã Liệp Tè (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Dịp này, ban tổ chức chương trình đã khởi công công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng gia đình em Quàng Thị Hiền, là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Kia (xã Liệp Tè). 

Đồng thời, trao tượng trưng công trình nhà văn hóa cộng đồng La Ha trị giá 1 tỷ đồng, 13 công trình “Trường đẹp cho em” với tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng và 200 “Túi an sinh” với tổng giá trị 50 triệu đồng; trao 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, tặng các già làng, trưởng bản, người có uy tín, hộ gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn; trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, tặng học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học tốt.