Bế mạc Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2021

NDO -

Sáng 25/12, Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2021 đã bế mạc sau khi diễn ra nhiều ván đấu tranh tài đỉnh cao, làm mãn nhãn người hâm mộ, giúp nâng cao trình độ vận động viên, chuẩn bị cho các giải quốc tế, khu vực sắp diễn ra.

Trong giải, diễn ra nhiều ván đấu kịch tính, hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao.
Trong giải, diễn ra nhiều ván đấu kịch tính, hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao.

Sau những ván đấu kịch tính, gay cấn và hấp hẫn với nhiều pha bóng đẹp giữa các tay vợt, vận động viên Nguyễn Anh Tú, đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành Huy chương Vàng đơn nam; Huy chương Bạc thuộc về tay vợt Nguyễn Đăng Hiệp, đoàn Quân đội; hai Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Nguyễn Thành Nam đoàn Đà Nẵng và Bùi Thế Nghiệp, đoàn Quân đội.

Bế mạc Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2021 -0
 Ban Tổ chức trao huy chương nội dung đơn nam.

Ở nội dung đơn nữ, cây vợt Mai Hoàng Mỹ Trang, đoàn TP Hồ Chí Minh xuất sắc đoạt Huy chương Vàng; Huy chương Bạc, tay vợt Vũ Thị Hà, đoàn Quân đội; 2 Huy chương Đồng thuộc về Vũ Hoài Thanh, đoàn Quân đội và Nguyễn Thị Mai Phương, đoàn Long Hải-Hải Dương.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, giải đã đạt được mục tiêu tăng cường rèn luyện, cọ xát, cạnh tranh, nâng cao trình độ vận động viên, chuẩn bị cho SEA Games 31 và ASIAD diễn ra trong năm 2022. Giải cũng bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch Covid-19, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ các vận động viên.