Ánh Viên dừng bước ở nội dung 200m tự do

NDO -

Ngày 26/7, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và tay vợt Nguyễn Thùy Linh đều không thể tạo nên bất ngờ trong ngày thi đấu thứ hai của Đoàn thể thao Việt Nam.

Ánh Viên tranh tài ở nội dung 200m bơi tự do ở Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Getty Images)
Ánh Viên tranh tài ở nội dung 200m bơi tự do ở Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Getty Images)

Bước vào cuộc đua, Ánh Viên thi đấu ở làn bơi số 8. Trong bơi lội, những vận động viên (VĐV) có thông số tốt nhất được xếp vào làn bơi số 4. Các VĐV có chỉ số thấp hơn sẽ xếp các làn bơi từ trong ra ngoài. Sau khi kết thúc ở bốn nhóm bơi, 16 VĐV có thông số tốt nhất sẽ lọt vào bán kết.

Khép lại phần thi ở lượt bơi thứ 2 nội dung 200m tự do, Ánh Viên về đích thứ 8 với thời gian 2:05.30. Thành tích kém xa so với thông số tốt nhất của kình ngư này từng đạt được ở nội dung 200m tự do là 1:59.24. Với kết quả này, Ánh Viên xếp thứ 26/29, bị loại ở nội dung này khi không nằm trong nhóm 16 vận động viên có thành tích tốt nhất.

Ánh Viên sẽ vẫn còn thi đấu một nội dung nữa, vòng loại 800m tự do vào lúc 17 giờ ngày 29/7. Bơi Việt Nam cũng còn kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chưa thi đấu hai nội dung 800m và 1500m tự do nam.

Trong lịch sử, chưa từng có vận động viên bơi nào của Việt Nam vượt qua Vòng loại ở Olympic.

Ánh Viên dừng bước ở nội dung 200m tự do -0
Kết quả thi đấu của Ánh Viên.