500 vận động viên tham gia Giải Lân-Sư-Rồng năm 2021

NDO -

Ngày 25-4, Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh và UBND quận 5 (TP Hồ Chí Minh) tổ chức bế mạc Giải Lân-Sư-Rồng lần thứ 3 năm 2021.

Một cảnh múa rồng truyền thống. (Ảnh: ANH TÚ)
Một cảnh múa rồng truyền thống. (Ảnh: ANH TÚ)

Được tổ chức từ ngày 23 đến 25-4, giải thi đấu hai nội dung là múa rồng truyền thống và Lân lên Mai hoa thung. Giải đã thu hút 35 đoàn Lân-Sư-Rồng mạnh trong cả nước tham gia với hơn 500 vận động viên từ các tỉnh, thành lân cận như: An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Long An, Bình Dương…

Theo Ban tổ chức, từ khi thành lập đến nay, bộ môn thể thao Lân-Sư-Rồng quận 5 đã tổ chức và tham gia các chương trình biểu diễn, liên hoan, thi đấu trong và ngoài nước và đạt được nhiều thành tích xuất sắc như: đồng diễn 108 lân; xếp hình Quốc kỳ Việt Nam với chủ đề “Tinh hoa hội tụ” xác lập kỷ lục Việt Nam...

Nhằm mục đích bảo vệ và phát huy giá trị, những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, Giải Lân - Sư - Rồng hằng năm từng bước nâng lên thành Giải quốc tế có uy tín được Liên đoàn Lân - Sư - Rồng TP Hồ Chí Minh đưa vào hệ thống thi đấu chính thức, qua đó nâng cao trình độ kỹ thuật biểu diễn và thi đấu, tuyển chọn ra các đội có thành tích tốt tham gia các giải thi đấu trong nước và quốc tế…

Giải đấu còn trở thành điểm đến du lịch mới của thành phố, góp phần vào việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng như phát triển kinh tế, du lịch.

Giải thi đấu năm nay, Ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho Đoàn Lân-Sư-Rồng Hải Nam Liên Hữu.