Nhiều nhà dân ở Quảng Trị bị tốc mái do bão số 5

NDO -

Ngày 12/9, ông Lê Quang Lam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, Hải Lăng là huyện bị thiệt hại nặng nhất tỉnh do bão số 5 gây ra.

Mưa lớn gây sạt lở đất, uy hiếp giao thông và nhà dân ở huyện Hải Lăng.
Mưa lớn gây sạt lở đất, uy hiếp giao thông và nhà dân ở huyện Hải Lăng.

Theo đó, từ đêm 11/9, trong mưa lớn kèm gió giật mạnh đã làm 50 ngôi nhà dân ở xã ven biển Hải Ba bị ảnh hưởng, trong đó một số nhà bị tốc mái khoảng hơn 30%. Gió thổi đổ tường rào Nhà máy nước Hải Lăng kéo theo sạt lở đất uy hiếp một số nhà dân ở bên cạnh.  Mưa lớn cũng đã làm xói lở kè gia cố kênh tách nước ở xã Hải Quế và Hải An.

Ngoài ra, huyện Vĩnh Linh có hơn 500ha lúa bị gãy, đổ, thiệt hại 30% và 8ha tôm bị chết. Huyện Hướng Hóa có hơn 40 hộ dân ở thôn Tri và Cuội ở xã Hướng Lập đang bị chia cắt do điểm cầu tràn vào thôn Tri và thôn Cuôi bị ngập sâu.

Hiện, tỉnh Quảng Trị đang tập trung lực lượng khắc phục sự cố do bão số 5 gây ra, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.