Nhiều khu vực từ Quảng Bình-Phú Yên nắng nóng hơn 37 độ C

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 14/6, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C. Ngày 15/6, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần; từ ngày 16-17/6, nắng nóng có khả năng gia tăng trở lại.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, hôm nay, 14/6, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C; khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C từ 13-17 giờ.

Dự báo, ngày 15/6, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần; từ ngày 16-17/6, nắng nóng có khả năng gia tăng trở lại.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, hôm nay, 14/6, tại các thành phố ở miền bắc đều có chỉ số UV cao nhất trong ngày ở mức gây hại trung bình và cao; các thành phố ở miền trung và miền nam chỉ số này đều đạt mức gây hại rất cao.

Trong 3 ngày tiếp theo, chỉ số UV tại các thành phố phổ biến đều có nguy cơ gây hại cao đến rất cao; riêng ngày 15/6, các thành phố ở khu vực Bắc Bộ có nguy cơ gây hại trung bình.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Để phòng tránh tác hại do nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần mặc các loại áo có khả năng chống nắng như áo dài tay, áo khoác có cổ, quần dài, tối mầu, mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai...

Bên cạnh đó, người dân nên bổ sung hoa quả tươi giàu vitamin C, giúp hạn chế tác động có hại từ tia cực tím; uống bù đủ nước khoảng 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Hạn chế ra ngoài vào buổi trưa, thời điểm bức xạ tia cực tím gây hại cao nhất.