Nhiều dấu ấn sáng tạo phục vụ nhân dân

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong thanh niên Công an phát huy hiệu quả, góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.
0:00 / 0:00
0:00
Công an tỉnh Hà Nam khai trương giao diện mới của Cổng thông tin điện tử. Ảnh: TÂM HIẾU
Công an tỉnh Hà Nam khai trương giao diện mới của Cổng thông tin điện tử. Ảnh: TÂM HIẾU

Triển khai nhiều ứng dụng công nghệ

Trước những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch với những thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi nhằm tác động, lôi kéo, móc nối nhằm chuyển hóa nội bộ ta, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” xâm phạm an ninh quốc gia, tuổi trẻ lực lượng an ninh nhân dân đã triển khai thành công hàng chục công trình thanh niên tập trung vào việc hệ thống hóa cơ sở dữ liệu, phân tích những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm đưa ra những đánh giá, dự báo, từ đó góp phần tạo cơ sở quan trọng cho các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia.

Trên lĩnh vực chuyển đổi số, có thể kể đến đoàn viên, thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã xung kích triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn đăng ký, kê khai, cấp hộ chiếu điện tử qua mạng thông qua ứng dụng “Cẩm nang Xuất nhập cảnh Việt Nam” trên nền tảng các hệ điều hành android và IOS. Ứng dụng đã số hóa hệ thống các mẫu đăng ký cấp hộ chiếu dành cho công dân Việt Nam và mẫu đăng ký cấp visa dành cho công dân nước ngoài… Đặc biệt, trong lĩnh vực chuyển đổi số, có thể kể đến công trình do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Nam thực hiện với việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong nâng cấp, vận hành Cổng thông tin Công an tỉnh Hà Nam và niêm yết 10 thủ tục hành chính công thuộc thẩm quyền Công an tỉnh bằng mã QR.

Tuổi trẻ Công an nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả công trình “Kết nối Zalo - Vì bình yên cuộc sống”, điển hình như Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hậu Giang đã triển khai thành công công trình “Mã hóa thông tin báo cáo của lực lượng Công an cấp xã trong Công an tỉnh”, qua đó, góp phần nâng cao công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với công an cấp xã tại tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua.

Sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn các tỉnh, thành phố, đã có nhiều công trình, mô hình cách làm sáng tạo, tiêu biểu như công trình “Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng của Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội” tuyên truyền, nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm trên nền tảng mạng xã hội. “Mô hình tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên và thanh niên công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” do Đoàn Thanh niên Công an thành phố tập trung triển khai đồng bộ sáu đội hình tuyên truyền pháp luật cấp thành phố, 24 đội hình tuyên truyền tại các quận, huyện.

Trước tình hình tội phạm móc túi, trộm cắp, gây mất an ninh, trật tự tại các bệnh viện tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chủ động triển khai công trình “Đấu tranh phòng, chống tội phạm tại Bệnh viện Trung ương Huế” kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Tỉnh đoàn, lực lượng bảo vệ bệnh viện và người dân, cải thiện rõ rệt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tiêu biểu trong lực lượng Cảnh sát có thể kể đến mô hình các câu lạc bộ nghiệp vụ đồng hành với đoàn viên, thanh niên trinh sát trẻ nâng cao kiến thức nghiệp vụ, hay phục vụ cải cách hành chính, như: Công trình “Ứng dụng khai thác dữ liệu dân cư quốc gia trong quản lý, hỗ trợ công dân diện chính sách chịu ảnh hưởng bởi Covid-19” của đoàn viên Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, hay công trình thanh niên “Điểm chữa cháy cộng đồng” và “Tổ liên gia tự quản” do tuổi trẻ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; công trình “Tuổi trẻ Cục Cảnh sát giao thông xung kích nâng cao chất lượng công tác dẫn đoàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước” của đoàn viên Cục Cảnh sát giao thông. Hay công trình “Giáo dục, cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng” của Đoàn Thanh niên C10. Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã triển khai hiệu quả công trình “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tư tưởng sự nghiệp cho tân sinh viên, tân chiến sĩ nghĩa vụ”.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ đoàn viên là giảng viên trẻ và học viên tại các trường Công an nhân dân, tuổi trẻ Học viện Cảnh sát đã triển khai công trình “Đồng hành với sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ học viên quốc tế Lào - Campuchia đang học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân” thông qua việc tổ chức các câu lạc bộ nghiệp vụ, trao đổi nghiên cứu các chuyên án của lực lượng cảnh sát, tổ chức các phiên tòa giả định các vụ án điển hình và các mô hình “Bạn giúp bạn”, “Câu lạc bộ hữu nghị sinh viên Việt - Lào”…

Tích cực hoạt động xã hội

Trong hoạt động xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, có thể kể đến công trình “Hệ thống sáng kiến cải tiến các sản phẩm công nghiệp an ninh phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân” của tuổi trẻ Cục Công nghiệp an ninh. Tuổi trẻ khối bệnh viện đã không ngừng học tập, nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị, tiêu biểu như công trình “Ứng dụng kỹ thuật nội soi cắt niêm mạc dưới nước - UEMR điều trị polyp ống tiêu hóa” của tuổi trẻ Bệnh viện 19/8 Bộ Công an. Năm học 2022, tuổi trẻ Cục Đào tạo Bộ Công an đã mạnh dạn tham mưu triển khai công trình “Tổng đài tuyển sinh Công an nhân dân 19001046 và Fanpage Tuyển sinh Công an nhân dân trong kỳ thi đánh giá năng lực vào các trường Công an nhân dân”, qua đó đã hỗ trợ hiệu quả công tác tuyển sinh của Bộ Công an.

Trên lĩnh vực công tác dân vận, các hoạt động an sinh xã hội đã để lại nhiều dấu ấn sáng tạo, ý nghĩa với những chương trình, dự án thiện nguyện tiêu biểu. Đề án “Tuổi trẻ Công an nhân dân hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường”, được triển khai từ tháng 1/2018 đến nay đã hỗ trợ học bổng thường xuyên cho 1.405 em thiếu nhi với mức 300.000 đồng/tháng mỗi em, tổng giá trị nguồn lực là gần 62 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vừa qua, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an để triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trong tuổi trẻ toàn lực lượng. Qua chương trình này, hàng nghìn bộ máy tính để bàn và máy tính bảng đã được trao tặng các em học sinh khó khăn và con em cán bộ, chiến sĩ kèm theo các thiết bị phát sóng wifi và sim data 4G, đồng thời trao tặng bảy phòng máy tính với 70 bộ máy tính để bàn tại một số địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La.

Tiếp nối những trang sử vẻ vang, lớp lớp các thế hệ trẻ Công an nhân dân luôn tự tin, vững vàng tiến bước, tiếp tục phấn đấu, cống hiến góp phần đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.