Thông tin kinh tế

Xây dựng nhà ăn bán trú tặng học sinh Trường Tiểu học Sính Phình 2

Sáng 20/10, Ban nữ công Tổng Công ty Điện lực miền nắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Điện Biên phối hợp tổ chức khởi công công trình xây dựng nhà ăn tặng học sinh bán trú Trường Tiểu học Sính Phình 2, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Điện Biên cùng chính quyền địa phương động thổ khởi công nhà ăn tặng học sinh bán trú.
Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Điện Biên cùng chính quyền địa phương động thổ khởi công nhà ăn tặng học sinh bán trú.

Công trình có diện tích 120m2, bảo đảm nơi ăn tập trung cho 274 học sinh là con em đồng bào dân tộc H’Mông xã Sính Phình.

Toàn bộ kinh phí xây dựng nhà ăn, mua sắm trang thiết bị trong bếp ăn có tổng mức đầu tư 300 triệu đồng do cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền bắc ủng hộ.

Thầy Nguyễn Trung Nghĩa, Hiệu trường Tiểu học Sính Phình 2, cho biết, công trình nhà ăn mới được hỗ trợ xây dựng, sẽ giúp thầy và trò nhà trường vơi nỗi lo thường trực bấy lâu nay.

"Bởi trước đó, học sinh nhà trường chỉ có dãy nhà ăn tạm, xuống cấp nguy hiểm; trong khi nguồn lực đầu tư của địa phương hạn chế, đời sống nhân dân trên địa bàn nhiều khó khăn chưa thể ủng hộ, hỗ trợ xây dựng" - thầy Nguyễn Trung Nghĩa chia sẻ.

Được biết, công trình nhà ăn học sinh bán trú Trường Tiểu học Sính Phình 2 là một trong những hoạt động của Ban Nữ công Tổng Công ty Điện lực miền bắc trong Chương trình “Nữ công nhân viên chức lao động EVNNPC - Trao niềm tin gửi yêu thương”.

Đây cũng là hành động thiết thực, cụ thể phương châm của ngành điện, với mong muốn góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần học sinh, nhân dân ở các địa bàn khó khăn khắp mọi miền đất nước.