“Triệu bữa cơm” hỗ trợ bệnh nhân Bệnh viện Thận Hà Nội

NDO -

Sáng 28/7, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp chương trình “Triệu bữa cơm – Hà Nội nghĩa tình”, trao 470 suất thực phẩm (mỗi suất gồm 10kg gạo và một thùng mỳ tôm) tặng các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Thận Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh trao thực phẩm tặng bệnh nhân Bệnh viện Thận Hà Nội.
Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh trao thực phẩm tặng bệnh nhân Bệnh viện Thận Hà Nội.

Các suất thực phẩm nêu trên có tổng giá trị hơn 80 triệu đồng, nằm trong khuôn khổ Chương trình “Triệu bữa cơm – Hà Nội nghĩa tình” do Trung tâm Tình nguyện quốc gia (trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội, nhóm Thần tốc Hà Nội triển khai từ ngày 24/7 đến hết ngày 7/8 tới.

Chương trình sẽ trao các suất cơm trực tiếp tới tay người lao động tự do, công nhân bị mất việc làm, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô. Mỗi suất ăn trị giá 25 nghìn đồng, được chế biến phong phú với nhiều loại thực phẩm bảo đảm dinh dưỡng.

Dự kiến, trung bình mỗi ngày, chương trình sẽ trao khoảng 500 - 600 suất cơm và có thể nhiều hơn tùy theo tình hình. Đối với những người có điều kiện tự nấu ăn, chương trình có thể trao tặng các gói thực phẩm đã sơ chế. Thực tế, từ khi triển khai tới nay, mỗi ngày, chương trình vẫn trao khoảng hơn 1.000 suất cơm.

“Triệu bữa cơm” hỗ trợ bệnh nhân Bệnh viện Thận Hà Nội -0
 Bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội (bên trái trong ảnh) tiếp nhận 470 suất thực phẩm từ Chương trình “Triệu bữa cơm – Hà Nội nghĩa tình”.

Đồng chí Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chia sẻ: “Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vốn đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Khi đại dịch diễn biến phức tạp, những khó khăn đó càng lớn hơn gấp nhiều lần. Qua chương trình, chúng tôi mong muốn san sẻ, làm vơi bớt phần nào những khó khăn ấy bằng các hành động cụ thể, trực tiếp”.

Tiếp nhận tấm lòng của chương trình, bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội trân trọng cảm ơn, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, với sự chung tay, đồng lòng của toàn xã hội, Việt Nam chắc chắn sẽ chiến thắng đại dịch.

Được biết, những ngày qua, nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong cộng đồng như nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh… đã tham gia chương trình, trực tiếp mang những suất cơm đến các khu lao động, bệnh viện, khu dân cư có nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19