Trao tặng áo phao cứu sinh cho ngư dân Phú Yên, Khánh Hòa

NDO -

Sáng 18/11, tại xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên) nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình trao tặng 1.600 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Phú Yên.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Hội chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao tặng áo phao cho ngư dân nghèo, khó khăn ở Phú Yên.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Hội chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao tặng áo phao cho ngư dân nghèo, khó khăn ở Phú Yên.

Bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích, giúp ngư dân khi gặp sự cố hoặc thiên tai có thể tồn tại trên biển tối thiểu trong 8 ngày trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ. Mỗi bộ áo phao cứu sinh đa năng có giá trị từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng. Đây là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, được Trung tâm 3 Đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận, Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Việc trao tặng áo phao cứu sinh cho các ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn có ý nghĩa thiết thực, giúp ngư dân phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển, giảm nhẹ rủi ro, yên tâm bám biển phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong chương trình này, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn 12 tỉnh miền trung với tổng kinh phí hỗ trợ 20 tỷ 160 triệu đồng.

* Ngày 18/11, tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng bà con ngư dân 5 huyện, thị xã, thành phố ven biển và lực lượng kiểm ngư thuộc Chi cục Thủy sản Khánh Hòa 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang động viên bà con ngư dân giữ gìn sức khỏe, vượt qua khó khăn do dịch Covid-19; đoàn kết, yên tâm vươn khơi bám biển; đồng thời kêu gọi các lực lượng xã hội, tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa đến ngư dân.