Trao hơn 3.000 tấm vé về quê đón Tết cho các đối tượng khó khăn

NDO -

Ngày 8/12, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn tổ chức thông tin về chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022 giành cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn.

Ban tổ chức cung cấp các thông tin tại chương trình.
Ban tổ chức cung cấp các thông tin tại chương trình.

Các đối tượng thụ hưởng chương trình này là sinh viên, thanh niên, công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại một số tỉnh, thành phố phía nam (tập trung tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương) có quê tại một số tỉnh miền trung và miền bắc.

Các đơn vị sẽ giành 3.290 tấm vé khứ hồi miễn phí, trong đó có 540 vé máy bay, 2.475 vé xe khách và 275 vé tàu cùng nhiều phần quà Tết ý nghĩa được trao tặng.

Theo Trung ương đoàn, để thuận tiện cho người dân từ các tỉnh phía nam về quê, Ban tổ chức sẽ phối hợp chính quyền nơi có công dân trở về để lên kế hoạch đón tiếp.

Trong đó, các đơn vị sẽ chú trọng công tác phòng, chống dịch cho các đối tượng. Người tham gia chương trình phải có giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine, tự xét nghiệm và có chứng nhận âm tính với SARS CoV-2.

Theo Ban tổ chức, dự kiến sẽ có 3 chuyến bay (TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, TP Hồ Chí Minh  - Vinh, TP Hồ Chí Minh  - Đà Nẵng) khởi hành vào hai ngày 27 và 28/1, nhằm ngày 25, 26/12 âm lịch.

Đối với tàu xe sẽ chia làm 2 đợt, đợt đầu khởi hành ngày 23/1 (tức ngày 21/12 âm lịch) và đợt hai vào các ngày 26 đến 28/1 (tức 24, 25, 26/12 âm lịch).

Chương trình bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 10/12/2021 đến ngày 10/1/2022 bằng cả hình thức trực tuyến (tại website mangtetvenha.doanthanhnien.vn), và đăng ký trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đoàn phía nam; trụ sở các Tỉnh, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.