Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương tập thể, cá nhân “Hoa việc thiện” tiêu biểu năm 2021

NDO -

Ngày 23/11, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tuyên dương “Hoa việc thiện” tiêu biểu năm 2021, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2021).

Tuyên dương 38 tập thể và 37 cá nhân “Hoa việc thiện” tiêu biểu năm 2021.
Tuyên dương 38 tập thể và 37 cá nhân “Hoa việc thiện” tiêu biểu năm 2021.

Trong 75 năm hình thành và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trải qua 10 kỳ Đại hội. Hội đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý cấp Nhà nước: Huân chương Độc lập hạng Nhất (1988), Huân chương Lao động hạng Nhất (2005), Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 (2011).

Tại TP Hồ Chí Minh, sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh được hình thành, có đóng góp to lớn cho công tác xã hội và các phong trào do thành phố phát động như xóa nghèo, xóa mù chữ, xây dựng các chốt, điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tiếp nhận hàng cứu trợ, xây dựng hệ thống Hội Chữ thập đỏ cơ sở.

Năm  2021, với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, các cấp Hội đã góp phần cùng chính quyền thành phố chung tay đẩy lùi dịch bệnh với tổng giá trị vận động chăm lo của hệ thống Hội Chữ thập đỏ thành phố đạt hơn 391 tỷ đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động và chăm lo 60,6 tỷ đồng; khối quận, huyện và TP Thủ Đức 167,567 tỷ đồng; khối các đơn vị trực thuộc 163,18 tỷ đồng.

Thông qua công tác phòng, chống dịch bệnh, đã có nhiều tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giấy khen của Thành Hội và tương đương. Dịp này, Hội đã tuyên dương 38 tập thể và 37 cá nhân “Hoa việc thiện” tiêu biểu năm 2021.

Trong đại dịch, tính từ ngày 1/5 đến 30/10, Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng Hội Chữ thập đỏ các cấp đã huy động được 500 nghìn lượt tình nguyện viên tham gia, giúp đỡ hơn 1,3 triệu lượt người tại các khu phong tỏa, khu cách ly, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phân phối vật tư y tế, hàng hóa đến 13 bệnh viện dã chiến, 26 bệnh viện điều trị Covid-19, trung tâm y tế 22 quận, huyện, TP Thủ Đức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xúc động khi được giao lưu với các tình nguyện viên tham gia các hoạt động: đưa các bé sơ sinh có mẹ mất do Covid-19 về quê với người thân; đưa các thai phụ có hoàn cảnh khó khăn về quê sinh nở; vận chuyển các suất cơm cho các bệnh viện; vận chuyển vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, nông sản cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch…

Qua đại dịch, toàn hệ thống Hội đã có khoảng 480 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên thành F0; hơn 30 người ra đi mãi mãi…