Thăm hỏi gia đình ba học sinh bị đuối nước

NDO -

Chiều 25-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng cùng lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã đến phúng điếu, chia buồn với gia đình ba học sinh ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi bị tử vong do đuối nước. 

Ông Đặng Minh Vương thẫn thờ bên di ảnh của con là cháu Đặng Minh Nhật.
Ông Đặng Minh Vương thẫn thờ bên di ảnh của con là cháu Đặng Minh Nhật.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Đặng Ngọc Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát người thân. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền xã Tịnh Khê quan tâm, nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp các gia đình có con em chết đuối vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống. 

Trước đó, vào chiều tối 24-8, trong lúc tắm sông Trà Khúc, đoạn chảy qua xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, sáu em học sinh Trường THCS Võ Bẩm (xã Tịnh Khê) không may rơi vào hố sâu dẫn đến bị đuối nước. 

Sau khi gặp nạn, ba học sinh may mắn bơi được vào bờ kêu cứu. 

Ba học sinh còn lại là Đặng Minh Nhật (SN 2007), Lê Quang Thạch (SN 2007) và Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), đều ở xóm Khê Nam, thôn Trường Định (xã Tịnh Khê), dù được người dân ở gần đó cứu vớt, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong ngay trong tối cùng ngày.

Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê  Võ Minh Chính, cho biết cả ba gia đình có con bị chết đuối đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trước mắt,  xã Tịnh Khê trích quỹ người nghèo để hỗ trợ cho các gia đình lo mai táng cho ba cháu nhỏ được chu toàn.