Thái Bình trao gần 3.000 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động

NDO -

Từ nguồn kinh phí phân bổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, ngay trong ngày 27/1, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trao hàng nghìn suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao quà Tết cho công nhân lao động tại Công ty cổ phần dệt may Sao Mai, huyện Quỳnh Phụ.
Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao quà Tết cho công nhân lao động tại Công ty cổ phần dệt may Sao Mai, huyện Quỳnh Phụ.

Theo đó, có tổng số 2.935 suất quà trị giá hơn 880 triệu đồng được Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ về 9 đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở để triển khai thực hiện.

Nhiều nhất là Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ với 470 suất quà; còn lại là các đơn vị như Công đoàn ngành y tế, Công đoàn ngành Công thương, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Thái Thụy và Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà.

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả việc trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động và tránh việc 1 đoàn viên, người lao động nhận được nhiều suất quà từ 1 chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở phải hướng dẫn công đoàn cơ sở báo cáo cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tiến hành rà soát, xét duyệt đối tượng bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, lập hồ sơ đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét hỗ trợ.

Tiếp tục triển khai chương trình trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động, trong ngày hôm nay, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ tổ chức chương trình "Tết sum vầy-Xuân bình an" trao 50 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (mỗi suất trị giá 1.250.000 đồng) cho công nhân lao động tại Công ty cổ phần dệt may Sao Mai.

Như vậy, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, ở các cấp Công đoàn tỉnh Thái Bình đã thăm, tặng quà cho gần 84 nghìn người, với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân