Siêu thị 0 đồng online giúp hơn 5.500 sinh viên “mắc kẹt”

NDO -

Sáng 13/7, siêu thị mini 0 đồng online chính thức hoạt động, dành phục vụ cho hơn 5.500 sinh viên các tỉnh đang phải giãn cách trong các ký túc xá ở TP Hồ Chí Minh.

Kho hàng siêu thị mini 0 đồng online được đặt tài Nhà văn hóa Thanh niên quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Kho hàng siêu thị mini 0 đồng online được đặt tài Nhà văn hóa Thanh niên quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Đây là phiên bản online của siêu thị 0 đồng được cấp tốc triển khai có sự phối hợp của Thành đoàn, Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh.

Số sinh viên này thuộc 31 trường đại học, cao đẳng, tại 34 ký túc xá đang gặp nhiều khó khăn, không thể về quê thời điểm này, không có việc để làm thêm bởi dịch liên tục bùng phát, trong đó có cả sinh viên nước ngoài.

Siêu thị online này dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 13 đến 17/7. Hơn 40 mặt hàng từ lương thực, thực phẩm, gia vị, trái cây đến các loại đồ uống, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ dùng cá nhân cho sinh viên có mặt trên trang web siêu thị mini 0 đồng, phiên bản e-commerce này đã được đội ngũ IT của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) nhanh chóng hoàn thiện chỉ trong vòng 48 giờ, ý tưởng được triển khai ngay khi Thành phố bắt đầu bước vào phong tỏa, nhằm kịp thời tương trợ cho các sinh viên đang gặp khó khăn, ít nhất là hỗ trợ thêm cho các bạn các nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Với siêu thị mini 0 đồng online, mỗi sinh viên nhận được một phiếu mua hàng bằng code trị giá 300.000 đồng. Sinh viên sau khi đăng nhập vào web siêu thị mini 0 đồng, chọn hàng trên siêu thị, lực lượng tình nguyện viên sẽ nhận đơn, lấy hàng đóng gói, tập trung đơn hàng theo từng trường và vận chuyển về các ký túc xá, và sẽ được Ban quản lý ký túc xá phân phát đến từng sinh viên, tránh tình trạng tập trung đông người trong tình hình dịch bệnh.

Dự kiến, khoảng sau 1 - 2 ngày chọn mua, hàng sẽ được chuyển đến sinh viên. Hiện, kho hàng trung tâm của siêu thị mini 0 đồng online đươc đặt tại Nhà văn hóa Thanh niên.

Siêu thị mini 0 đồng online giúp hơn 5.500 sinh viên “mắc kẹt” tại các ký túc xá TP Hồ Chí Minh -0
Ban tổ chức trao 5.500 phần quà với tổng trị giá 1.650 tỷ đồng cho 5.500 sinh viên “mắc kẹt” tại TP Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19.

 Ông Lê Trí Thông, Tổng Giám đốc PNJ, đồng thời là Trưởng Ban tổ chức chương trình chia sẻ: “Việc mở ra siêu thị mini 0 đồng này cũng gặp nhiều trở ngại và vất vả. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn thực hiện ngay vì muốn góp phần chăm lo cho người lao động nghèo trong những ngày giãn cách, Thành phố phong tỏa, phần nào lan tỏa sự yêu thương, ấm áp, tiếp thêm cho họ động lực vượt qua khó khăn, trong đó có các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn này”.

Hiện tại, hoạt động siêu thị mini 0 đồng đã và đang đón nhận rất nhiều tấm lòng hảo tâm từ nhiều cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, trên cả nước và ở nước ngoài. Chính những hành động cao đẹp này đã kịp thời tiếp sức, mang đến niềm vui và động viên cho hàng chục nghìn hoàn cảnh đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Dự kiến trong tuần này, Ban tổ chức sẽ đồng loạt khai trương thêm 5 siêu thị tại các địa điểm khác để đưa hàng hóa đến tay người dân đang gặp khó khăn tại quận 6, quận 8, Nhà Bè, quận 4 và Biên Hòa.

Siêu thị mini 0 đồng – một hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình Vòng tay Việt được thực hiện bởi Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) phối hợp Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP Hồ Chí Minh, Hội Nữ doanh nhân TP Hồ Chí Minh (Hawee) và Hội Doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh (YBA), được phát động từ ngày 26/6, trợ giúp người lao động khó khăn, công nhân mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19