SeABank và Tập đoàn BRG ủng hộ 18 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Chung tay cùng các địa phương và cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ an sinh “Sức sống mới” của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và Tập đoàn BRG cùng các công ty thành viên thuộc Tập đoàn tiếp tục chung tay ủng hộ trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cần thiết cho 3 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu tổng trị giá gần 18 tỷ đồng.

SeABank và Tập đoàn BRG ủng hộ Thừa Thiên - Huế thiết bị y tế.
SeABank và Tập đoàn BRG ủng hộ Thừa Thiên - Huế thiết bị y tế.

Bên cạnh đó, SeABank đã chung tay ủng hộ 5 tỷ đồng tương đương 2.000 máy tính học trực tuyến cho học sinh nghèo vùng dịch.

Như vậy, tính chung từ khi Việt Nam bùng phát dịch Covid-19 đến nay, SeABank và Tập đoàn BRG cùng các công ty thành viên đã đóng góp, ủng hộ gần 140 tỷ đồng.

Trước làn sóng Covid-19 bùng phát trở lại, biến thể mới của virus lây lan nhanh chóng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế cũng như đời sống xã hội của nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Với tinh thần chung tay phòng, chống dịch bệnh, phát huy truyền thống tương thân tương ái, Quỹ an sinh “Sức sống mới” của SeABank và Tập đoàn BRG cùng công ty thành viên đã quyết định ủng hộ gần 18 tỷ đồng các trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho người nghèo ở các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Cụ thể, tại TP Đà Nẵng: Trao tặng hơn 5.000 phần quà là lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 1 tỷ đồng cho người dân huyện Hòa Vang và hỗ trợ 600 triệu đồng đến 3 quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Liên Chiểu để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, trong tháng 9/2021 Quỹ an sinh “Sức sống mới” sẽ trao tặng các trang thiết bị vật tư y tế gồm: 3 máy lọc máu liên tục, 50 máy thở HF 2900, 300 máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay (SP02) tổng trị giá 10 tỷ đồng cho TP Đà Nẵng phục vụ cho việc điều trị các bệnh nhân Covid-19.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Ủng hộ các trang thiết bị y tế điều trị cho bệnh nhân Covid-19 bao gồm 3 máy thở chức năng cao, 21 máy trị liệu dòng cao HNFC và 1.000 máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay (SpO2) tổng trị giá 5 tỷ đồng.

Tại Thừa Thiên - Huế: Ủng hộ 1.000 bộ kit định tính SARS-CoV-2 và gần 6.000 bộ trang phục phòng chống dịch trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Bên cạnh chương trình này, hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng dịch, SeABank đã chung tay ủng hộ 5 tỷ đồng tương đương 2.000 máy tính cho chương trình. Đây là hành động kịp thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái cũng như trách nhiệm xã hội với cộng đồng, qua đó SeABank mong muốn vừa hỗ trợ về thiết bị học tập, vừa truyền đi năng lượng tích cực giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các em học sinh khó khăn được tiếp cận việc học trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 một cách hiệu quả nhất.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19