Quảng Trị thăm thân nhân 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 hy sinh

NDO -

Chiều 21-10, tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi gặp mặt thăm hỏi, chia sẻ, động viên thân nhân 22 chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang trao tiền hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang trao tiền hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ sâu sắc với những mất mát to lớn của gia đình 22 chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 có con em đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng và tỉnh Quảng Trị sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp đỡ các gia đình trong thời gian tới. Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị, các tổ chức đoàn thể đã trao nhiều phần quà hỗ trợ gia đình các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vừa hy sinh.

Trước đó, vào một giờ sáng ngày 18-10, tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Km 17 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây) xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến cho 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp. Sau gần hai ngày tổ chức liên lực lượng tìm kiếm, chiều 19-10, thi thể cuối cùng được lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường.

Cùng trong chiều 21-10, tại TP Đông Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên các thân nhân của 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh do lở núi ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao quà với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng tới các thân nhân của 22 liệt sĩ. 

Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ sẽ được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức theo nghi thức trang trọng của Quân đội tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Lễ viếng từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 22-10; lễ truy điệu và di quan từ 10 đến 11 giờ cùng ngày.