Quân chủng Hải quân hỗ trợ TP Hồ Chí Minh 135 tấn gạo và 25 tỷ đồng chống dịch Covid-19

NDO -

Sáng 26/9, tại TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Phó Tư lệnh Hải quân, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng làm trưởng đoàn đã trao 135 tấn gạo và 25 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Các cán bộ, chiến sĩ Hải quân chuẩn bị kỹ từng bao gạo nhỏ trước khi chuyển đến người dân.
Các cán bộ, chiến sĩ Hải quân chuẩn bị kỹ từng bao gạo nhỏ trước khi chuyển đến người dân.

Tham dự lễ trao có các đồng chí: Võ Văn Thiện, Trưởng Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2; Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, cùng đại diện cơ quan các đơn vị trong Quân chủng và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Sau hơn một tuần triển khai hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, cơ quan Bộ Tư lệnh cùng các đơn vị trong toàn Quân chủng Hải quân đã quyên góp mua 135 tấn gạo cùng 25 tỷ đồng tiền mặt ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Trong đó, 135 tấn gạo được cán bộ Hải quân trực tiếp thu mua từ các vựa gạo của tỉnh Đồng Tháp và Tàu 626, Vùng 2 Hải quân đã chở gạo đi theo đường thủy về cảng Cát Lái TP Hồ Chí Minh. Ngay sau khi cập cảng, toàn bộ số gạo đã được các xe vận tải quân sự Hải quân chở đến các điểm tập kết bàn giao ngay cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Phong trào tình nguyện tham gia chống dịch và các hoạt động thiện nguyện của lực lượng Hải quân đã lan tỏa từ các đồng chí sĩ quan cấp tướng đến mọi cán bộ, chiến sĩ. Quân chủng Hải quân coi đó là sự tri ân những công lao, đóng góp, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và với bộ đội Trường Sa, Nhà giàn DK1 trong nhiều năm qua. Cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng mong muốn TP Hồ Chí Minh nhanh chóng vượt qua khó khăn, hồi phục và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19.