Phát động hiến máu và ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Ngày 4-6, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tổ chức truyền thông vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

TP Hồ Chí Minh đang rất cần nguồn máu để cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
TP Hồ Chí Minh đang rất cần nguồn máu để cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Hoạt động này nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ bằng kinh phí để mua vaccine, vật dụng, trang thiết bị y tế hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, khu vực cách ly trong thành phố, đồng thời cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe và chăm lo đời sống người dân “Vì một cộng đồng an toàn”.

Tại chương trình, đại diện các đơn vị đã trao bảng tượng trưng ủng hộ 180 triệu đồng, 100 tấn thực phẩm góp phần cùng Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn thành phố nhằm cụ thể hóa các hoạt động chăm lo. Trong đó, chú trọng tổ chức hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đang ở tuyến đầu thực hiện truy vết, xét nghiệm, cách ly, phong tỏa và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. 

Đồng thời, hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong cả nước như Bắc Giang, Bắc Ninh đang gặp khó khăn về dịch bệnh thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, vận động kinh phí mua vaccine ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố. Tổ chức khảo sát nắm bắt tình hình các đối tượng khó khăn cần sự giúp đỡ, các địa điểm bị phong tỏa cách ly để thực hiện trợ giúp nhân đạo phù hợp theo nhu cầu thông qua các phiên Chợ Nhân đạo.

Ngoài ra, Hội tiếp tục thực hiện các hoạt động đã đề ra trong tháng Nhân đạo như trao 300 thiết bị giảm đau cho bệnh nhân nghèo, thi công lắp đặt năm hệ thống nước lọc Nano ion kiềm cho năm trường học còn gặp nhiều khó khăn về nguồn nước sạch.

Công tác vận động kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bắt đầu từ ngày 4-6 đến 31-7. Đây sẽ là nguồn lực để các cấp Hội tham gia cùng các ban ngành, đoàn thể thành phố phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả. 

Cũng tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh cho biết, ngưỡng dự trữ trong ngân hàng máu đang ở mức báo động chỉ còn khoảng 5.000 túi máu. Qua đó,  Hội phát động đến toàn thể hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và người dân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia hiến máu an toàn theo các tiêu chí bắt buộc phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm nguồn máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân.