Hỗ trợ các hộ dân bị cháy nhà

NDO -

Chiều ngày 21-5, đại diện UBND TP Long Xuyên, Công an tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi hỗ trợ các hộ dân bị cháy nhà ở khóm 6, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.

Vụ cháy làm ba căn nhà bị thiêu rụi
Vụ cháy làm ba căn nhà bị thiêu rụi

Khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 21-5, căn nhà ông Dương Văn Thắng thuê nằm ở đường Trần Nhật Duật đã bốc cháy và ngọn lửa cháy lây lan các căn nhà lân cận.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ công an tham gia chữa cháy.  Hơn 1 giờ sau, ngọn lửa đã bị khống chế hoàn toàn, theo thống kê ban đầu, vụ cháy làm 3 căn nhà bị cháy rụi gồm căn nhà thuê của Thắng và hai căn nhà của ông Đỗ Thành Thọ và Ngô Trung Thành. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại sau vụ cháy.  

Ngay khi vụ cháy xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã cùng lãnh đạo TP Long Xuyên có mặt ở hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị UBND TP Long Xuyên và ngành chức năng xem xét hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị cháy rụi, nhà bị cháy sém. Đồng thời cũng đề nghị Công an tỉnh An Giang làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Theo thông tin ban đầu, khi ông Thắng sử dụng bình gas nấu nướng thì bất ngờ bình gas phát nổ sau đó gây cháy lớn, vụ nổ bình gas làm ông Thắng bị thương nhẹ. UBND TP Long Xuyên, Ủy ban MTTQ TP. Long Xuyên đã hỗ trợ hai hộ dân bị cháy hoàn toàn mỗi hộ 15 triệu đồng, hỗ trợ hộ ông Thắng 2,5 triệu đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hộ ông Dương Văn Thắng, Đỗ Thành Thọ và Ngô Trung Thành mỗi hộ đình 20 triệu đồng.