Hải Dương hỗ trợ 570 triệu đồng xây mới và tu sửa nhà ở

NDO -

Từ ngày đầu tháng 11 đến ngày 25/11, lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ 570 triệu đồng giúp 8 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn xây mới và tu sửa nhà ở. 

Huyện Kim Thành khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách.
Huyện Kim Thành khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương (27/3/1947-27/3/2022)

Trong hai ngày 24 và 25/11, lực lượng vũ trang hai huyện Kim Thành và Thanh Hà (Hải Dương) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ 3 gia đình chính sách số tiền 220 triệu đồng để xây mới và tu sửa 3 ngôi nhà cấp 4 đã hư hỏng cho 3 gia đình chính sách.

Tại huyện Kim Thành đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Đồng Thị Xặn là vợ liệt sĩ ở thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa. Căn nhà được xây dựng với diện tích sử dụng hơn 60m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 300 triệu đồng, trong đó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Thành phối hợp các cấp, các ngành hỗ trợ gia đình 70 triệu đồng số tiền còn lại là do địa phương, họ hàng đóng góp.

Tại huyện Thanh Hà, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã trao số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng tới bà Dương Thị Côn (75 tuổi) vợ của ông Đặng Văn Thụ là thương binh 1/8 (đã mất) ở thôn Thiện Trang, xã Thanh Xuân, tổng kinh phí tu sửa nhà khoảng 100 triệu đồng. Trao 80 triệu đồng hỗ trợ tu sửa nhà tình nghĩa của Tổng cục Chính trị cho bệnh binh Nguyễn Đức Đỉnh ở thôn Văn Xuyên, xã An Phượng. Ông Đỉnh (sinh năm 1947) là bệnh binh 41%, với số tiền hỗ trợ cùng với kinh phí của gia đình, căn nhà của ông Đỉnh được tu sửa từ đầu tháng 11 đến nay đã được hoàn thành.

Cũng trong tháng 11, lực lượng vũ trang tỉnh đã trao tiền hỗ trợ mỗi suất 70 triệu đồng để xây dựng ở cho các gia đình chính sách, gồm: ông Trần Văn Chương là bố của liệt sĩ ở thôn Thái Lai, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng; bà Vũ Thị Cụp (là vợ của liệt sĩ), sinh năm 1952, trú quán Thôn Kênh Triều, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc; anh Nguyễn Văn Tình, quân nhân bị tai nạn lao động ở xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ; ông Nguyễn Xuân Quyết, nạn nhân chất độc da cam tại thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương; bệnh binh Phạm Đức Nghiên ở khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An, thành phố Chí Linh.