Giúp sản phụ sinh em bé an toàn

NDO -

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC08), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vừa giúp một sản phụ trên đường đến bệnh viện sinh con và sau đó ít ngày đã đón sản phụ về nhà an toàn trong mùa dịch.

Hình ảnh đẹp của các cán bộ, chiến sĩ khi đưa và đón một sản phụ sinh con an toàn trong mùa dịch.
Hình ảnh đẹp của các cán bộ, chiến sĩ khi đưa và đón một sản phụ sinh con an toàn trong mùa dịch.

Theo Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng phòng PC08, vào khoảng 4 giờ ngày 14/9, khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch tại chốt cửa ngõ thành phố (đường Trần Văn Giàu, đoạn cầu Đôi, giáp tỉnh Long An), Đại úy Tạ Thanh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác gặp vợ chồng anh Nguyễn Hoài Ân và chị Trần Thị Tươi lưu thông từ hướng tỉnh Long An đi TP Hồ Chí Minh lái xe lại chốt trình bày: hai vợ chồng đang trên đường đến bệnh viện Triều An để sinh tại nhưng xe bị bể lốp giữa đường nên không thể đi tiếp được.

Nhận thấy những dấu hiệu sắp sinh của chị Tươi, đồng chí Tân đã xin ý kiến tổ trưởng để huy động một lái xe và một cán bộ phụ trách y tế dùng xe chuyên dụng chở hai vợ chồng đến bệnh viện Triều An. Sau đó, chị Tươi đã sinh con an toàn tại bệnh viện.

Hai ngày sau, vào khoảng 16 giờ ngày 15/9, các cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát gặp anh Nguyễn Hoài Ân điều khiển xe máy từ hướng Long An đi TP Hồ Chí Minh khai là đến bệnh viện rước vợ mới sinh về.

Khi nghe anh Ân trình bày do hoàn cảnh khó khăn nên không thể thuê xe dịch vụ chở vợ về nên tổ công tác đã xin ý kiến trưởng chốt để dùng xe chuyên dụng đi cùng anh Ân đón chị Tươi ở bệnh viện và hỗ trợ đưa cả gia đình về tận nhà ở ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, Long An an toàn trong mùa dịch.

Đây là nghĩa cử đẹp, tiếp thêm động lực, tinh thần cho lực lượng Công an nhân dân trong thời điểm dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp.