“Giỏ quà sẻ chia” hỗ trợ sinh viên, người lao động khó khăn ở miền nam

NDO -

3.000 “Giỏ quà sẻ chia” gồm mỳ tôm, xúc xích, sữa, nước khoáng… sẽ sớm được Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội gửi vào TP Hồ Chí Minh và Bình Dương để hỗ trợ sinh viên tại các khu ký túc xá, nhà trọ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Chương trình “Giỏ quà sẻ chia” đặt mục tiêu hỗ trợ sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh.
Chương trình “Giỏ quà sẻ chia” đặt mục tiêu hỗ trợ sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh.

Ngày 30/7, thông tin từ Thành đoàn Hà Nội cho biết: sẽ phối hợp Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, VinMart, VinID triển khai chương trình “Giỏ quà sẻ chia” nhằm hỗ trợ khoảng 5.000 sinh viên, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Chương trình mang đậm tính nhân văn nêu trên được Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phát động cách đây vài ngày, đến nay đã nhận được sự đóng góp từ các nhà hảo tâm đủ để triển khai khoảng 3.000 “Giỏ quà sẻ chia”. Mỗi giỏ bao gồm một số loại nhu yếu phẩm như: mỳ tôm, xúc xích, sữa, nước khoáng…

Theo đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, đợt hỗ trợ đầu tiên của chương trình gồm 2.000 giỏ quà gửi TP Hồ Chí Minh và 1.000 giỏ quà gửi tỉnh Bình Dương dự kiến xuất phát vào ngày 31/7.

“Chúng tôi sẽ liên hệ với lực lượng tình nguyện viên tại chỗ để trao các giỏ quà tận tay những sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng, những phần quà nhỏ này sẽ góp phần chia sẻ, động viên họ vững niềm tin chiến thắng đại dịch”, đồng chí Trần Quang Hưng chia sẻ.

Dịp này, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tiếp tục kêu gọi các cá nhân, tổ chức, đơn vị cùng tham gia chương trình “Giỏ quà sẻ chia” bằng cách mua các sản phẩm để tự tạo giỏ quà của riêng mình trên ứng dụng VinID. Ban tổ chức sẽ tiếp nhận thông tin và chuyển giỏ quà đến những địa chỉ mà Thành đoàn, Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cung cấp.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19