Gần 30 tỷ đồng giúp năm tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão lũ

NDO -

Chiều 27-11, tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An - Hoiana, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền trung, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ năm tỉnh miền trung với số tiền gần 30 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão lũ.

Đại diện Ban Biên tập Báo Người lao động trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân năm tỉnh.
Đại diện Ban Biên tập Báo Người lao động trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân năm tỉnh.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ tỉnh Quảng Nam: 10,605 tỷ đồng, Quảng Ngãi: 8,775 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế: 7 tỷ đồng, Bình Định: 3 tỷ đồng và TP Đà Nẵng: 200 triệu đồng.

Tại đây, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Hoiana), Quỹ VinaCapital Foundation hỗ trợ Quảng Nam 7 tỷ đồng để tái thiết hệ thống y tế tại khu vực miền núi của tỉnh.

Dịp này, đại diện Ban Biên tập Báo Người Lao Động cũng trao tiền của bạn đọc tặng tỉnh Thừa Thiên Huế: 500 triệu đồng; các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, mỗi địa phương 400 triệu đồng để giúp các địa phương này khắc phục hậu quả bão lũ; đồng thời, trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân năm địa phương gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (mỗi địa phương 10 nghìn lá cờ Tổ quốc).

* Chiều 27-11, đã diễn ra Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền trung: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và Bình Định do các địa phương phối hợp tổ chức.

Dự Diễn đàn, có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong liên kết; cơ quan lãnh sự các nước cùng doanh nghiệp hoạt đông trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và các hãng hàng không Việt Nam.

Với chủ đề “Dòng chảy tinh hoa”, Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền trung tập trung vào bốn nội dung chính, gồm: công tác quản lý nhà nước về du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quảng bá xúc tiến du lịch.

Theo đó, đại diện các tỉnh, thành phố trao đổi thông tin nhằm xây dựng những định hướng mới trong phát triển du lịch tại địa phương; khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch tự nhiên, đa dạng và đặc trưng của vùng cùng hệ thống di tích văn hóa, lịch sử, làng nghề, ẩm thực phong phú và phát huy được lợi thế cửa ngõ vùng, cửa ngõ quốc tế, cơ sở hạ tầng du lịch để tăng tỷ lệ khách du lịch, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách, góp phần phục hồi ngành du lịch và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu tại diễn dàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Chủ tịch Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhiệm kỳ 2019 – 2020 cho rằng, Chương trình liên kết phát triển du lịch giữa TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền trung đánh dấu bước ngoặt quan trọng, toàn diện trong quan hệ, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố, các hiệp hội và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy liên kết phát triển du lịch liên vùng Bắc - Trung - Nam; qua đó, phục hồi và phát triển lịch bền vững và tăng trưởng kinh tế -xã hội sau đại dịch Covid-19.

Tại Diễn đàn đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa các hãng hàng không Việt Nam và Hiệp hội Du lịch bảy tỉnh, thành phố; các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.