Đưa mì gói đến tuyến đầu chống dịch ở U Minh

NDO -

Thêm 2.000 thùng mì gói vừa được Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cùng một số đồng nghiệp làm báo thường trú nơi cực Nam tổ quốc mang đến trao tận tay cho người dân đang gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đại diện Cơ quan thường trực Báo Nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long tại Cà Mau trao mì vận động từ đơn vị tài trợ cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện U Minh chiều 25/7.
Đại diện Cơ quan thường trực Báo Nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long tại Cà Mau trao mì vận động từ đơn vị tài trợ cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện U Minh chiều 25/7.

Chiều 25/7, phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Cà Mau phối hợp chính quyền địa phương, trao tận tay 152 thùng mì gói từ đơn vị tài trợ cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Đây là số mì nằm trong tổng số 2.000 thùng mì, được vận động từ Ban lãnh đạo Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận số mì trên, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện U Minh Nguyễn Thanh Liêm, cho biết: Sẽ phân phát các thùng mì cho hộ cách ly y tế có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch tại các trạm/chốt kiểm soát trên địa bàn huyện, giúp lực lượng làm nhiệm vụ có thêm thực phẩm trong điều kiện phải chia ca ứng trực 24/24. 

Đưa mì gói đến tuyến đầu chống dịch -0
 Đại diện Báo Nhân Dân tại Cà Mau trao quà vận động tài trợ cho người dân khó khăn ở phường 8, TP Cà Mau.

Tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương sau đợt trao 11 tấn gạo cho dân nghèo vận động từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau và lãnh đạo Công ty Camimex Foods, trong các ngày từ 19 đến 24/7, đại diện Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Cà Mau, cùng đồng nghiệp làm báo thường trú của Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Tiền phong, Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, đã luân phiên mang các thùng mì vận động từ Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau đến các nơi cần hỗ trợ, gồm: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau; bốn Trạm kiểm soát đường bộ cấp tỉnh; 28 chốt/trạm kiểm soát thuộc Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện U Minh, Thới Bình, Đầm Dơi; 17 Trung tâm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau và một số xã khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19