Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết tại TP Hồ Chí Minh

NDO -

Chiều 19/1, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết một số hộ dân, đơn vị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết gia đình bà Triệu Lệ Anh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết gia đình bà Triệu Lệ Anh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm gia đình bà Triệu Lệ Anh, 66 tuổi, ngụ tổ dân phố 27, phường 15, quận 5. Bà Triệu Lệ Anh hiện là Tổ trưởng Tổ dân phố 27. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà Lệ Anh luôn nỗ lực tham gia các hoạt động trong tổ dân phố và phường, nhất là trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, kính chúc gia đình bà Triệu Lệ Anh đón một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và an toàn trong đại dịch; mong muốn gia đình bà tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho địa phương.

Đến thăm, chúc Tết gia đình Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa vui mừng khi nhận thấy Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát và gia đình khỏe mạnh, an toàn trong đại dịch.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa kính chúc gia đình Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát đón một mùa xuân mới với nhiều sự an vui, khỏe mạnh và an toàn; mong muốn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát và gia đình sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong quá trình phát triển của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết tại TP Hồ Chí Minh -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết gia đình Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát.

Thăm, chúc Tết gia đình bà Trần Thị Kim Huệ, ngụ 20/35 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự trân trọng đối với những hoạt động mà bà Huệ đã cùng nhân dân trên địa bàn thực hiện thời gian qua, nhất là công tác hỗ trợ, chăm lo các đối tượng khó khăn trên địa bàn trong tâm dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa kính chúc bà Huệ cùng gia đình đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc, mong muốn gia đình bà tiếp tục có nhiều đóng góp ý nghĩa hơn đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường, quận.

Gia đình bà Trần Thị Kim Huệ thuộc diện khó khăn. Trong đại dịch, dù bị mất việc nhưng bà vẫn tích cực cùng khu phố, phường thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa để cùng chính quyền, nhân dân phòng, chống dịch hiệu quả.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh; nghe báo cáo về tình hình hoạt động của ngành Công an thành phố nói chung và hoạt động của Phòng an ninh mạng nói riêng.

Phòng An ninh mạng Công an TP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 12/1/2021. Trong suốt một năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ của phòng đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài nhiệm vụ chống dịch, phòng đã đảm trách nhiệm vụ liên quan về kinh tế, an ninh xã hội trên không gian mạng; xử lý, răn đe các vụ việc, trường hợp vi phạm; phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những cống hiến của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh suốt thời gian qua, đặc biệt là trong 5 tháng chống dịch vô cùng cam go, vất vả. Đồng chí mong muốn lực lượng công an tiếp tục giữ vững tinh thần làm việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh.

Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân