Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà Tết chiến sĩ, đồng bào Cao Bằng, Lạng Sơn

NDO -

Trong 2 ngày 24 và 25/1, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn công tác đã tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho Đảng bộ, Chính quyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà nhân dân xã Đức Long, huyện Thạch An (Cao Bằng).
Đồng chí Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà nhân dân xã Đức Long, huyện Thạch An (Cao Bằng).

Dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 550 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến khi trực tiếp đến thăm, chúc Tết, tặng quà, động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 2 xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình và Đức Long, huyện Thạch An; tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đối với Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, đông đồng bào các dân tộc, mặc dù Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ, nhưng đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, đồng chí đề nghị đồng bào các dân tộc nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; quan tâm chăm lo cho con, cháu đi học đầy đủ, tiến bộ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc.

Quan tâm vấn đề thu nhập, đời sống, đãi ngộ của công nhân Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị cấp ủy, chính quyền Công ty đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh đi đôi với chăm lo đời sống, điều kiện làm việc công nhân lao động.

CB3-1643099274613.jpg
 Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho xã Thịnh Vương, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Động viên, chia sẻ khó khăn, vất vả, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị cán bộ, chiến sĩ đơn vị đoàn kết, thực hiện đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ vững chắc an ninh-trật tự khu vực biên giới, cột mốc, đường biên giới. Bộ đội Biên phòng củng cố, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới “hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển”.

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng hỗ trợ 2 xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình và Đức Long, huyện Thạch An xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà.

CB4-1643099272299.jpg
 Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Biên giới 1950 huyện Thạch An.

Trước khi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân xã biên giới Đức Long, huyện Thạch An, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Biên giới 1950 huyện Thạch An.

* Chiều 25/1, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện Tràng Định, thành phố Lạng Sơn và huyện Chi Lăng.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 350 suất quà, trị giá 420 triệu đồng cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trao hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng 20 nhà đại đoàn kết và tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách, người có công và 100 hộ nghèo trên địa bàn huyện Tràng Định và huyện Chi Lăng.

Tại thành phố Lạng Sơn, thăm và tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Tết sum vầy - xuân bình an” năm 2022, đồng chí Đỗ Văn Chiến và đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà Tết với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Phát biểu với cán bộ, công nhân, người lao động, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã thông báo nhanh kết quả phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm qua. Khẳng định kết quả đó một phần có sự đóng góp của cán bộ đoàn viên, công nhân người lao động cả nước. Đồng chí biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong công tác sản xuất cũng như bảo đảm đời sống cho cán bộ, công nhân viên của các đơn vị doanh nghiệp Lạng Sơn trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Với mục tiêu tập trung chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có Tết, chương trình “Tết sum vầy - xuân bình an” năm 2022 tại tỉnh Lạng Sơn thực sự ý nghĩa, làm ấm lòng những đoàn viên công đoàn, người lao động ngay trong dịp Tết Nguyên đán này. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ đoàn viên, công nhân người lao động tỉnh Lạng Sơn với niềm tin mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới.

Tại các nơi đoàn đến thăm, tặng quà, đồng chí Đỗ Văn Chiến, biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tràng Định, Chi Lăng đã đạt được, góp phần phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Tết tại Lạng Sơn -0
Đồng chí Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách, người có công huyện Chi Lăng. 

Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện, biên giới hoàn bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Tiếp tục chăm lo Tết cho nhân dân theo đúng tinh thần Chỉ thị 11 của Ban Bí thư, với phương châm mọi người, mọi nhà đều có Tết no ấm. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn, công nhân có hoàn cảnh khó khăn được hưởng cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn. Trước mắt cần tập trung chăm lo để các gia đình đón Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Đỗ Văn Chiến đã gửi lời chúc tới toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tràng Định và Chi Lăng bước sang năm mới có nhiều thành công mới, thắng lợi mới.

Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân