Đà Nẵng phát động 14.500 suất quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”

NDO -

Ngày 23/11, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng tổ chức phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần năm 2022, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 45 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng.

Nhiều hoạt động nhân đạo được thực hiện, nhằm trợ giúp người yếu thế.
Nhiều hoạt động nhân đạo được thực hiện, nhằm trợ giúp người yếu thế.

Theo đó, các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn thành phố phấn đấu vận động 14.500 suất quà trị giá tối thiểu 5 tỷ đồng trợ giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Phong trào sẽ được thực hiện dưới nhiều hình thức hỗ trợ như: Tặng quà; sửa chữa, xây dựng nhà Chữ thập đỏ; tặng thẻ bảo hiểm y tế; khám, chữa bệnh nhân đạo; hỗ trợ sinh kế làm ăn, trao học bổng cho học sinh nghèo… Mỗi suất quà trị giá từ 300 đến 500 nghìn đồng.

Tại Lễ kỷ niệm, 67 cá nhân cũng được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh; trao tặng danh hiệu Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc giai đoạn 2016-2020 cho 3 cá nhân; 9 cá nhân được trao tặng danh hiệu Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc cấp thành phố giai đoạn 2018-2020; Thành Hội cũng trao tặng Giấy khen Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu năm 2021 cho 12 cá nhân.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng ra mắt thêm hai câu lạc bộ tình nguyện viên chữ thập đỏ là Xuồng cứu hộ và Những người bạn, góp phần vào tổng số 66 câu lạc bộ toàn thành phố, cùng hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần vào chia sẻ khó khăn cho người dân.

Được biết, giai đoạn 2016-2021, Thành hội đã vận động nguồn lực thực hiện các hoạt động nhân đạo đạt gần 213 tỷ đồng; qua đó, trực tiếp trợ giúp hơn 370.000 lượt người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và những cộng đồng yếu thế trong và ngoài thành phố.

Nhiều chương trình, mô hình được duy trì hiệu quả như: Địa chỉ nhân đạo; “Tết vì người nghèo, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam"; Tháng nhân đạo; sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng; hiến máu tình nguyện; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp góp phần giảm thiểu thiệt hại thiên tai, dịch bệnh...