Cùng Báo Nhân Dân lan tỏa yêu thương trong đại dịch

NDO -

Qua kêu gọi của Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ và một số đồng nghiệp làm báo thường trú ở tận cùng cực Nam tổ quốc, 11 tấn gạo của nhà hảo tâm ủng hộ được trao đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đại diện Báo Nhân dân tại Cà Mau trao hỗ trợ gạo bước đầu từ đơn vị đồng hành cho MTTQ thị trấn Đầm Dơi.
Đại diện Báo Nhân dân tại Cà Mau trao hỗ trợ gạo bước đầu từ đơn vị đồng hành cho MTTQ thị trấn Đầm Dơi.

Chiều 20/7, đại diện phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Cà Mau đã đến tận nơi trao hỗ trợ bước đầu 1 tấn gạo cho MTTQ thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Số gạo trên được vận động từ cá nhân ông Bùi Đức Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Camimex Foods, có trụ sở đặt tại phường 8, TP Cà Mau.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch MTTQ thị trấn Đầm Dơi Trần Trung Kiên cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Báo Nhân dân cùng đơn vị đồng hành, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chia sẻ khó khăn của nhân dân trong mùa đại dịch.

Cùng Báo Nhân Dân lan tỏa yêu thương trong đại dịch -0
 Lãnh đạo phường 1 (TP Cà Mau) trao gạo và thực phẩm, vận động từ đơn vị tài trợ, cho người dân nghèo.

Toàn bộ gạo tiếp nhận sẽ được trao đến tận tay các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn, lao động thất nghiệp... vì giãn cách xã hội trên địa bàn thị trấn, ông Kiên chia sẻ và cho biết, lực lượng tình nguyện khóm, ấp trên địa bàn thị trấn sẽ mang gạo đến tận nhà cho hộ dân (10kg/hộ) trong thời gian sớm nhất, bảo đảm quy định phòng chống dịch.

Trước đó, trong các ngày 17, 18 và 19/7, phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Cà Mau và một số đồng nghiệp làm báo thường trú tại địa phương vận động được 10 tấn gạo từ Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau (Công ty xổ số Cà Mau).

Số gạo trên được trao cho đại diện 10 xã, phường (bình quân mỗi đơn vị 1 tấn gạo) trên địa bàn TP Cà Mau, gồm: phường 1, 5, 8, 9 và các xã Lý Văn Lâm, Hòa Tân, Hòa Thành, Định Bình, An Xuyên, Tắc Vân.

Cũng giống như tại Đầm Dơi, các đối tượng được nhận gạo hỗ trợ là tầng lớp lao động nghèo, lao động làm thuê bị thất nghiệp tại các xóm trọ heo hút, hộ nghèo, hộ neo đơn, người bán vé số dạo...

Cùng Báo Nhân Dân lan tỏa yêu thương trong đại dịch -0
 Các suất gạo của Báo Nhân Dân cùng đồng nghiệp thường trú vận động từ Công ty xổ số Cà Mau đến tận tay dân nghèo trong mùa dịch.

Chủ tịch UBND phường 1 Nguyễn Thị Loan Em, cho biết: “Đến chiều 19/7, toàn bộ gạo đã được lực lượng tình nguyện mang đến tận tay các đối tượng thụ hưởng. Một số ít còn dư, chúng tôi sẽ đưa vào bếp ăn từ thiện của phường để nấu cơm, phát miễn phí cho bà con trong những ngày giãn cách xã hội”.

Hàng loạt việc làm ý nghĩa, thiết thực đang lan tỏa sâu rộng trong mùa dịch. Ở Cà Mau, nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện đã góp gạo, thực phẩm... ủng hộ người dân đang gặp khó.

Trên địa bàn tỉnh còn hình thành chợ “không đồng” và khoảng 10 bếp ăn từ thiện, mỗi ngày nấu và phát miễn phí hơn 1.000 suất cơm nghĩa tình đến các tầng lớp yếu thế dễ bị tổn thương trong đại dịch. Họ đang cần tiếp sức để vượt qua thời khắc khó khăn, ngặt nghèo...

“Qua kêu gọi của Báo Nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi đã phát động quyên góp trong đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp các địa phương trong tỉnh, phấn đấu tới đây sẽ có thêm từ 30-50 tấn gạo để trao hỗ trợ cho nhân dân các địa phương khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Lê Hoàng Phước cho biết,

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19