Chi viện nhân lực y tế giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

NDO -

Ngày 14/7, đoàn 52 cán bộ, bác sĩ, kỹ thuật viên của ngành Y tế Phú Thọ đã lên đường vào hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Đây là lần thứ tư tỉnh Phú Thọ cử các đoàn y tế hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa động viên các y, bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa động viên các y, bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Trước khi được chọn tham gia đoàn chi viện hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, các y, bác sĩ được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19, đảm bảo đủ điều kiện về chuyên môn, kinh nghiệm, sức khỏe và được tập huấn công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho người bệnh.

Trước khi đoàn lên đường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã thăm hỏi, động viện các y, bác sĩ; đồng thời yêu cầu đoàn công tác với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình về công tác phòng, chống dịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, giữ gìn sức khỏe, cống hiến hết mình, quyết tâm góp phần cùng TP Hồ Chí Minh và cả nước đẩy lùi, tiến tới khống chế và dập tắt dịch Covid-19.

Thay mặt đoàn công tác, bác sĩ Trịnh Hải Đồng, Trưởng đoàn công tác cam kết chấp hành nghiêm các qui định về phòng, chống dịch; không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người con Đất Tổ tại thành phố mang tên Bác.

Với kinh nghiệm chống dịch hiệu quả trong thời gian qua, đội ngũ thầy thuốc, bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh Phú Thọ sẽ chia sẻ, đóng góp những phương pháp, cách thức chống dịch hiệu quả nhất góp phần để TP Hồ Chí Minh chiến thắng dịch Covid-19 trong thời gian tới. 

59 cán bộ y tế Bắc Giang hỗ trợ Đồng Tháp, Tây Ninh chống dịch

Chiều 14/7, 59 cán bộ y tế Bắc Giang đã lên đường tới hai tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp gồm 54 người, trong đó có 10 bác sĩ, 30 điều dưỡng, 10 kỹ thuật viên xét nghiệm và cán bộ quản lý khu cách ly tập trung sẽ hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp thực hiện xét nghiệm và chuyển giao công nghệ xét nghiệm Covid-19, hỗ trợ công nghệ thông tin trong truy vết, quản lý công nhân, quản lý xét nghiệm…

tin ghép -0
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tặng hoa, động viên thành viên đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ. 

Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Tây Ninh bao gồm 5 cán bộ, hỗ trợ xét nghiệm, truy vết và chuyển giao kỹ thuật phục vụ lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Ngoài ra tỉnh Bắc Giang còn hỗ trợ hai tỉnh nhiều trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: 2 máy HFNC, 50 máy đo Sp02 cầm tay, gói vật tư và dụng cụ để pha chế môi trường 5000 mẫu.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, với tinh thần đồng hành cùng nhân dân cả nước chống dịch, tỉnh Bắc Giang đã cử đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm và làm chủ nhiều kỹ thuật trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 với mong muốn kịp thời chuyển giao những kỹ thuật, kinh nghiệm của Bắc Giang giúp hai tỉnh sớm khống chế tình hình dịch trên địa bàn.

42 cán bộ y tế Nam Định lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch

Ngày 14-7, Sở Y tế tỉnh Nam Định tổ chức Lễ xuất quân của các cán bộ y tế tình nguyện lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Trong 42 “chiến sĩ áo trắng”, có bảy bác sĩ, 30 điều dưỡng viên và năm kỹ thuật viên thuộc các đơn vị của ngành y tế tỉnh.

(TIn ghép) -0
 42 cán bộ ngành y tế Nam Định tình nguyện lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Nam Định Khương Thành Vinh ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện, xung phong ra tuyến đầu chống dịch của các cán bộ y tế; yêu cầu đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nam Định chúc các cán bộ, bác sĩ giữ gìn sức khỏe, cống hiến hết mình, quyết tâm góp phần cùng TP Hồ Chí Minh và cả nước đẩy lùi, tiến tới khống chế và dập tắt dịch Covid-19…

114 y bác sĩ Hải Phòng lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch

Trưa 14/7, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức gặp gỡ, động viên 114 y, bác sĩ, điều dưỡng trong đoàn công tác của ngành y tế thành phố Cảng trước khi lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch.

(TIn ghép) -0
Đoàn cán bộ y tế Hải Phòng với quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng hoan nghênh tinh thần tình nguyện, xung phong vào “tuyến lửa” tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh của các thành viên trong đoàn. Đồng thời mong rằng các thành viên trong đoàn thực hiện nghiêm túc quy định và sự phân công của lãnh đạo ngành y tế TP Hồ Chí Minh; nỗ lực phấn đấu, mang hết khả năng, trí tuệ để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ thành phố bạn ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh… Lãnh đạo thành phố cũng chúc các thành viên đoàn công tác giữ gìn sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tin tưởng, giao phó và sớm bình an trở về.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, 114 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của ngành y tế Hải Phòng đã xung phong tình nguyện lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch. Trong đó có 14 bác sĩ, 100 điều dưỡng đang hoạt động tại các lĩnh vực: hồi sức cấp cứu, điều trị bệnh lý liên quan đến truyền nhiễm, hô hấp, xét nghiệm sinh học phân tử… Các các bộ y tế này đã được tập huấn nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng… trong điều trị bệnh nhân Covid-19. Dự kiến đoàn sẽ làm nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP phố Hồ Chí Minh và các đơn vị y tế theo yêu cầu…

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan