Cần Thơ bàn giao 30 căn nhà đại đoàn kết, tặng 300 phần quà cho hộ nghèo đón Tết

NDO -

Ngày 21/1, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tổ chức khánh thành các công trình giao thông và bàn giao nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội cho người dân xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh. Đây là hoạt động cao điểm của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ trong chương trình Tết quân dân 2022.

Khánh thành tuyến đường Dãy Ba tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh nhân dịp Tết quân dân năm 2022. (Ảnh: NGUYỄN THẮNG)
Khánh thành tuyến đường Dãy Ba tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh nhân dịp Tết quân dân năm 2022. (Ảnh: NGUYỄN THẮNG)

Với chủ đề “Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ vui Xuân, đón Tết và đồng hành cùng huyện Vĩnh Thạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao”, Tết quân dân năm 2022 với các hoạt động hỗ trợ người dân ở xã Thạnh Quới như: xây tặng 30 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) và 5 nhà đồng đội, mái ấm công đoàn; làm 1km đường bê-tông nông thôn liên ấp, xây dựng cầu Làng Sen; tặng 300 quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng 100 suất học bổng, 5 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học… với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh và các nhà hảo tâm đóng góp, góp phần chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách đón Tết vui tươi, phấn khởi.

Tết quân dân đã trở thành mô hình dân vận khéo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ suốt 16 năm qua. Mô hình này đang được các đơn vị của Quân khu 9 triển khai nhân rộng nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân