Các địa phương phát động chương trình ủng hộ đồng bào miền trung

NDO -

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 22-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Lào Cai tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão, lụt. 

Quà của mạnh thường quân cứu trợ cho đồng bào miền trung bị thiên tai.
Quà của mạnh thường quân cứu trợ cho đồng bào miền trung bị thiên tai.

Cùng với cả nước hướng về “khúc ruột” miền trung, ngày 22-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão, lụt. UBND tỉnh Long An kêu gọi sự góp sức của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, mạnh thường quân tích cực ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn quốc tế Năm Sao Trần Văn Mười chia sẻ: Qua các kênh thông tin đại chúng trên truyền hình thấy cảnh màn trời chiếu đất của người dân miền trung, có những gia đình mất nhà của rất thương tâm. Thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, ban lãnh đạo công ty cùng nhau phát động chương trình vì miền trung lũ, lụt trong toàn cán bộ, nhân viên ủng hộ gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thành lập ban tiếp nhận và cứu trợ đồng bào miền trung, để tiếp nhận tiền và quà từ cán bộ, công nhân viên và các công ty thành viên ủng hộ nhân dân miền trung đến ngày 30-10.

Long An phát động chương trình ủng hộ đồng bào miền trung -0
Cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Long An ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai. 

Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội. Sự giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần sẽ góp phần cho bà con miền trung vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa bão.

Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) Trung tá Trần Thanh Tuân cho biết: Để thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện hướng đến đồng báo miền trung, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã và đang phát động cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện ủng hộ cho đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm hòa nhập với cuộc sống trong thời gian tới. Số tiền ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ sẽ chuyển Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An để hỗ trợ cho nhân dân các tỉnh miền trung.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An cho biết: Hiện tại, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tỉnh Long An đang tích cực vận động tiền, quà để chuyển đến đồng bào miền trung ruột thịt với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Mọi sự đóng góp xin gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh Long An, địa chỉ số 2, đường Song Hành, phường 6, TP Tân An, số tài khoản 3713.0.1020687.00000.

* Chiều 22-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ, chung tay cùng cả nước, giúp đồng bào ổn định cuộc sống và sản xuất.  

Các địa phương phát động chương trình ủng hộ đồng bào miền trung -0
 Rất nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở Lào Cai quyên góp, ủng hộ đồng bào miền trung, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền trung trong thời gian qua. Theo đó, đã có gần 140.000 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ngập gây thiệt hại to lớn về người và tài sản. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 111 người tử vong, 22 người mất tích. Mưa lũ cũng đã làm 371 ha lúa, hơn 7.000 ha hoa màu bị ngập, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Để chung tay cùng cả nước giúp đồng bào miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã trích 1,6 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của tỉnh và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, với đạo lý “lá lành đùm lá rách” tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Ngay sau lễ phát động, hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ 2,8 tỷ đồng giúp đồng bào miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Cuộc vận động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền trung vẫn đang được tiếp tục.

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung