An Giang hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

NDO -

Ngày 12/10, tại huyện Châu Thành, An Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình trao “Triệu phần quà Đại đoàn kết”, “Túi an sinh” hỗ trợ người dân trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp An Giang được hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Các doanh nghiệp An Giang được hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền nam vượt qua đại dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh An Giang đã đóng góp tiền và vật chất quy ra hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ người dân trong tỉnh bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Trong đó, Công ty TNHH Châu Phát hỗ trợ Quỹ Phòng, chống Covid-19 tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố 6 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang tặng 5 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tặng 1 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời hỗ trợ 50 tấn gạo; Công ty TNHH Thuỷ sản Biển Đông hỗ trợ 10 tấn cá và 50 tấn gạo; Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ đến 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh những “Phần quà đại đoàn kết”, “Túi an sinh”, “Túi thuốc gia đình”, những phần ăn cho người dân khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần chia sẻ, động viên tinh thần, vật chất cho địa phương hoàn thành tốt công tác phòng, chống dịch; chăm lo an sinh xã hội tỉnh nhà. Ban tổ chức chương trình mời đại diện 30 đoàn viên, hội viên, người lao động và hộ dân trên địa bàn huyện Châu Thành trao nhận tượng trưng phần quà của chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thiệt hại tính mạng con người, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của nhân dân trên cả nước, trong đó có tỉnh An Giang. Các doanh nghiệp thời gian qua bị ảnh hưởng rất lớn trong đại dịch nhưng vẫn tích cực cùng tỉnh tham gia các hoạt động hỗ trợ xã hội giúp người dân là điều rất đáng trân trọng. Đây là hành động thiết thực, đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái để quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường mới.  

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19