Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse chung tay chống dịch Covid-19

NDO -

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Lào nói chung, các tỉnh nam Lào nói riêng; với tinh thần tương thân, tương ái, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak tích cực vận động cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Lào chung tay góp sức hỗ trợ Chính phủ Lào cũng như các tỉnh nam Lào vượt qua khó khăn trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.  

      

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Vilayvong Butdakham (thứ 5 từ trái qua) nhận ủng hộ của Hội người Việt Nam tỉnh Champasak. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Pakse)
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Vilayvong Butdakham (thứ 5 từ trái qua) nhận ủng hộ của Hội người Việt Nam tỉnh Champasak. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Pakse)

Chiều 12-5, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Bùi Thế Dũng cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak, tỉnh Salavan, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại các tỉnh nam Lào đã nhiệt tình ủng hộ tiền, hiện vật, đồ dùng thiết yếu hỗ trợ chính quyền các tỉnh nam Lào trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19.

Theo thống kê đến ngày 12-5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Hội người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại các tỉnh nam Lào đã hỗ trợ tiền, hiện vật, đồ bảo hộ y tế, đồ dùng thiết yếu trị giá 259 triệu kíp Lào (hơn 600 triệu đồng) cho chính quyền các tỉnh Nam Lào phục vụ công tác chống dịch Covid-19, trong đó nổi bật như: Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak đã hỗ trợ chính quyền tỉnh Champasak 35 triệu kíp Lào, Công ty trách nhiệm hữu hạn Van Loan hỗ trợ chính quyền tỉnh Salavan 84 triệu kíp Lào. Hiện cộng đồng người Việt Nam tại đây đang tiếp tục kêu gọi quyên góp để ủng hộ chính quyền tại các địa phương phía nam của Lào.

Tổng Lãnh sự Bùi Thế Dũng cho biết thêm, trong những ngày qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse luôn theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến Covid-19 tại các tỉnh nam Lào và khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ Lào, Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 cũng như các quy định của chính quyền địa phương về phòng chống dịch; hạn chế tối đa việc đi lại và về Việt Nam nếu không có nhu cầu cấp thiết.

Sự đóng góp thiết thực và quý báu của cộng đồng người Việt Nam tại bốn tỉnh nam Lào đối với chính quyền và người dân khu vực này đã thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam nói chung, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại các tỉnh nam Lào nói riêng dành cho các bạn Lào, thể hiện tình cảm sâu đậm giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse là một trong ba Tổng Lãnh sự của Việt Nam tại Lào. Khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Pakse gồm bốn tỉnh nam Lào là Champasak, Attapeu, Sekong và Salavan, nơi hiện nay có khoảng 8.000 kiều bào Việt Nam đang sinh sống. Đây là khu vực giáp ba nước Việt Nam, Campuchia và Thái Lan và là nơi có hàng chục dự án của Việt Nam đang đầu tư, trong đó có các dự án lớn về nông nghiệp, cao-su và khai khoáng. Các tỉnh nam Lào này đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều tỉnh giáp biên với Việt Nam và đã kết nghĩa với 18 tỉnh khu vực miền trung và miền nam Việt Nam.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á