Người Việt Nam tại Nga ủng hộ Quỹ vaccine ngừa Covid-19

NDO -

Ngày 7-6, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, cán bộ nhân viên các ban, ngành Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh, cùng đại diện Hội người Việt Nam tại LB Nga, Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện giới doanh nghiệp và các cơ quan báo chí Việt Nam tại LB Nga, đã tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine ngừa Covid-19 nơi quê nhà.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng (bên trái) trao tượng trưng số tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng (bên trái) trao tượng trưng số tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Hoạt động này nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chung tay góp sức quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Phát biểu phát động đợt quyên góp, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi cho biết, Việt Nam đang đứng trước diễn biến phức tạp của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, có đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng, đã lây lan ra nhiều tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp… Đại sứ khẳng định: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang tập trung mọi nguồn lực, nhằm quyết tâm chiến thắng bệnh dịch, theo phương châm “5K + vaccine”, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép”. Với truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam, với tinh thần đồng cam cộng khổ, chia sẻ khó khăn với trong nước, mọi sự đóng góp dù ít, dù nhiều đều rất đáng được trân trọng và toàn bộ số tiền sẽ sớm được chuyển về, cùng cả nước chống dịch.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga - Đỗ Xuân Hoàng nhận định “đại dịch Covid-19 không chỉ gây ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, mà tác động của nó còn có thể ảnh hưởng tốc độ phát triển kinh tế, làm xói mòn những thành quả mà đất nước đạt được thời gian gần đây”. Ông khẳng định: “Người Việt Nam tại LB Nga luôn một lòng gắn bó, sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi và mọi đóng góp đều thể hiện sự đồng lòng cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách”. Được biết, trong khuôn khổ hoạt động quyên góp hưởng ứng “lời hiệu triệu” từ quê nhà, Hội Người Việt Nam tại LB Nga cũng lập một trang web trong thời gian một tháng, nhằm kêu gọi người Việt Nam trên toàn LB Nga đóng góp, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19.

Có mặt tham gia quyên góp, ông Dương Đình Dũng, đại diện gần 500 công nhân Việt Nam tại Nhà máy chế biến thịt Velikoluksk tại tỉnh Pskov (LB Nga), chia sẻ nguyện vọng của anh chị em công nhân khi chắt chiu đồng lương gửi về ủng hộ Quỹ vaccine ngừa Covid-19, chỉ với một mong muốn: “Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế sớm khống chế được đại dịch, để cuộc sống trở lại bình thường, để người Việt làm ăn xa nhà có thể trở về thăm quê hương, gia đình”.

Được biết toàn bộ số tiền từ đợt quyên góp sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tập hợp và gửi về ủng hộ Quỹ vaccine ngừa Covid-19, thông qua Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19