Đoàn Thanh niên Lào hỗ trợ đoàn viên, sinh viên Việt Nam tại Lào

NDO -

Ngày 2/8, tại Thủ đô Vientiane diễn ra lễ trao quà của Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tặng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Lào nhằm hỗ trợ đoàn viên, sinh viên Việt Nam tại Lào trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Souliya Keophilavong (thứ 2 từ trái sang) khẳng định, tuổi trẻ hai nước Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, hợp tác chặt chẽ hơn nữa.
Đồng chí Souliya Keophilavong (thứ 2 từ trái sang) khẳng định, tuổi trẻ hai nước Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, hợp tác chặt chẽ hơn nữa.

Tham dự có đồng chí Trần Đại Thắng, Bí thư thứ nhất phụ trách công tác giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Bí thư Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tại Lào; đồng chí Souliya Keophilavong, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng (TNNDCM) Lào; đồng chí Phaly Thipdavanh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Lào, cùng toàn thể đoàn viên, sinh viên Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Souliya Keophilavong ôn lại lịch sử quan hệ tốt đẹp Lào - Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa Trung ương Đoàn TNNDCM Lào với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc Lào - Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Lào hỗ trợ đoàn viên, sinh viên Việt Nam tại Lào -0
 Đồng chí Trần Đại Thắng (phải) tiếp nhận món quà của Trung ương Đoàn TNNDCM Lào trao tặng.

Đồng chí Souliya Keophilavong cho biết thêm, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, học tập của các đoàn viên, sinh viên Việt Nam tại Lào, Trung ương Đoàn TNNDCM Lào đã quyết định trao tặng phần quà nhằm hỗ trợ đoàn viên, sinh viên Việt Nam ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn để đối phó với dịch Covid-19.

Phần quà trị giá 12 triệu LAK (kíp Lào) gồm khẩu trang y tế, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ đời sống của đoàn viên, sinh viên; phần quà có giá trị không lớn, nhưng là tình cảm của Trung ương Đoàn TNNDCM Lào chung tay cùng Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào hỗ trợ, giúp đỡ các đoàn viên, sinh viên Việt Nam tại Lào ổn định cuộc sống, yên tâm học tập. Khẳng định, tuổi trẻ hai nước Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, hợp tác chặt chẽ nhằm góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng sâu sắc, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Bùi Hữu Học, Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào chân thành cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Trung ương Đoàn TNNDCM Lào dành cho các đoàn viên, sinh viên Việt Nam tại Lào nhằm hỗ chợ cho các đoàn viên, sinh viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, học tập. Khẳng định các Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào sẽ phối hợp tốt với Trung ương Đoàn TNNDCM Lào để tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa thế hệ trẻ hai nước nói riêng ngày càng tốt đẹp và hiệu quả hơn nữa.