Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

NDO -

Tối 25/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga (ĐSQ), gặp gỡ cán bộ nhân viên, các cơ quan bên cạnh, khối báo chí, doanh nhân tiêu biểu cùng đại diện cộng đồng người Việt tại Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn thông tin về tình hình trong nước. (Ảnh: QUẾ ANH)
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn thông tin về tình hình trong nước. (Ảnh: QUẾ ANH)

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam chưa bao giờ tập hợp được tiềm lực kinh tế như hiện nay, cũng như giành được vị thế và uy tín cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, tình hình khách quan lại vô cùng phức tạp, làn sóng Covid-19 lần thứ tư đang tác động tiêu cực mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội đất nước. “Covid-19 đang đánh thẳng vào các trọng điểm kinh tế, xã hội của Việt Nam, trước hết là TP Hồ Chí Minh - ‘đầu tàu’ kinh tế đất nước, làm đứt gãy chuỗi dây chuyền sản xuất. Chúng ta hiện đứng trước nhiệm vụ rất khó khăn, một mặt bảo đảm sức khỏe, sự an toàn của người dân; mặt khác cần duy trì nền kinh tế phát triển. Đây là lý do chúng ta buộc phải thay đổi quan điểm, dần nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, thích ứng an toàn với dịch Covid, từng bước đưa đất nước trở lại nhịp sống ‘bình thường mới’; Đảng và nhà nước đặt mục tiêu cố gắng giữ tăng trưởng kinh tế ở mức 3% trong năm nay” - Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng khẳng định dư luận quốc tế vẫn luôn đánh giá Việt Nam là một điểm sáng trong phòng chống dịch, tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Kết luận 12-KL/TW cụ thể hóa nhiệm vụ Đại hội Đảng XIII đề ra, đó là: Triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ cộng đồng củng cố địa vị pháp lý vững chắc, phát triển và hòa nhập xã hội sở tại, đồng thời đóng góp tích cực thực hiện tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước; tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh trong quan hệ với LB Nga, cần lưu ý các trụ cột hợp tác chính gồm: an ninh - quốc phòng; năng lượng hạt nhân, dầu khí và giáo dục đào tạo. 

Trước đó, mở đầu cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã báo cáo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại địa bàn, tình hình cộng đồng người Việt tại Nga trong bối cảnh đại dịch Covid-19; sơ lược về tình hình sở tại; dự báo đường hướng chính trị - xã hội Nga thời gian tới, sau khi đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất một lần nữa giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa mới.

Đại sứ cũng nhấn mạnh đại dịch Covid-19 tại Nga tuy diễn biến phức tạp, song nước Nga đã sớm xác định đường hướng “sống chung với Covid”, và thực tế đã chứng minh sự lựa chọn này là hướng đi khả dĩ tất yếu. 

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng lắng nghe báo cáo về chủ trương thúc đẩy “ngoại giao vaccine” mà ĐSQ đẩy mạnh thực hiện thời gian qua, bước đầu đã đạt kết quả cụ thể, nhập sinh phẩm của Nga và đã sản xuất được một triệu liều vaccine đầu tiên trong nước vào ngày 20/9 vừa qua. Giờ đây, phía Nga mong muốn Bộ Y tế Việt Nam sớm phê chuẩn vaccine Sputnik Light, là cơ sở để Nga cung cấp thường xuyên, đáp ứng nhu cầu vaccine của Việt Nam. 

a4 (1).jpg -0
Ông Đỗ Xuân Hoàng, cùng phu nhân, vinh dự nhận hai bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: QUẾ ANH) 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trân trọng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập thể ĐSQ có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Đỗ Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga, trong triển khai các dự án hòa bình đoàn kết hữu nghị, góp phần đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân giữa  hai nước; và Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác triển khai đề án “Ngày Việt Nam ở nước ngoài” giai đoạn 2010 - 2020.

Hội người Việt Nam tại LB Nga đã trao tặng tượng trưng số tiền 135 nghìn USD cộng đồng quyên góp được trong thời gian hai tháng, gửi về quê nhà, góp phần cùng cả nước phòng, chống đại dịch. 

Theo kế hoạch, sáng 26/9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác cấp cao sẽ đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Quảng trường mang tên Người ở thủ đô Moskva.