Ngoại trưởng Pompeo hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra đầu năm 2019

NDO -

NDĐT - Ngày 21-11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, ông tiếp tục hy vọng về cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào đầu năm 2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

Ông Pompeo đã dự định gặp một quan chức cấp cao Triều Tiên tại New York đầu tháng 11 này nhằm lên kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên và thảo luận nội dung chi tiết trong cam kết của Bình Nhưỡng về dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Song, cuộc gặp này bất ngờ bị hoãn một ngày trước khi diễn ra theo dự kiến.

“Chúng tôi tiếp tục đàm phán với họ (Triều Tiên) để hối thúc họ thực hiện cam kết mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người mà tôi đã có cơ hội gặp gỡ trong nhiều dịp, đưa ra nhằm thực hiện trọn vẹn cam kết của ông về phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có kiểm chứng Triều Tiên. Điều này sẽ hết sức tuyệt vời đối với Mỹ và khu vực cũng như người dân Triều Tiên, và tôi hy vọng rằng sẽ có một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào đầu năm 2019", ông Pompeo cho biết trong chương trình Pete Mundo Morning Show.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ mong chờ gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào đầu năm sắp tới.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra tháng 6 vừa qua đã đạt được thỏa thuận thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, đổi lại, Mỹ sẽ có những bảo đảm về an ninh cho Triều Tiên. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa nhất trí các biện pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu này trong bối cảnh Bình Nhưỡng yêu cầu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt và Washington muốn tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có kiểm chứng sẽ diễn ra trước tiên.