Trao giải liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long

NDO -

Ngày 4-10, tại Sóc Trăng, diễn ra lễ tổng kết trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) lần thứ 35, năm 2020.

Trao thưởng tác giả đạt Huy chương vàng thể loại ảnh màu và đen trắng.
Trao thưởng tác giả đạt Huy chương vàng thể loại ảnh màu và đen trắng.

Liên hoan do Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Sóc Trăng phối hợp Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam và Hội VHNT 12 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL tổ chức.

Giám đốc Sở VH-TT-DL, kiêm Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Sóc Trăng Trần Minh Lý, Trưởng Ban tổ chức liên hoan đánh giá, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã nỗ lực hoàn thành nhiều tác phẩm về thể loại, đề tài làm cho Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 35, năm 2020 diễn ra tại Sóc Trăng thành công tốt đẹp.

Với 1.882 tác phẩm, trong đó có 989 ảnh màu và 893 ảnh đen trắng của 290 tác giả thuộc 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL gửi dự thi, phản ánh phong phú các hoạt động của cuộc sống qua chất liệu nghệ thuật phong phú.

Thay mặt Hội đồng chấm giải, NSNA Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam khẳng định, liên hoan bảo đảm chất lượng về nghệ thuật và tạo sự lan tỏa trong hoạt động nghệ thuật khu vực và cả nước.

Trao giải liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long -0
 Trao giải đồng đội cho ba tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang và Sóc Trăng.

Qua ba vòng tuyển chọn, Hội đồng giám khảo đã tiến hành chấm độc lập trên phần mềm vi tính và đã chọn ra 194 tác phẩm triển lãm, gồm 102 ảnh màu, 92 ảnh trắng đen của 114 tác giả và dự vòng chấm chung khảo.

Kết quả, ở thể loại ảnh màu: tác phẩm “Trận Tuyến thầm lặng”, tác giả Duy Bằng (Long An) đạt Huy chương vàng; hai huy chương bạc gồm: “Áo Mới”, của Chung Văn Hóa (Đồng Tháp), “Thế mạnh đồng bằng”, của Nguyễn Hiền Thanh (Hậu Giang); cùng ba huy chương đồng và bốn giải khuyến khích.

Ở thể loại ảnh đen trắng: Huy chương vàng thuộc về tác giả Đinh Công Tâm (Sóc Trăng) với tác phẩm “Bạn Nghề”; hai huy chương bạc gồm: “Sám hối” của tác giả Đặng Quang Vinh (Bạc Liêu), “Bám biển” của Nguyễn Phú Cường (Tiền Giang); cùng ba huy chương đồng và bốn giải khuyến khích.

Ban tổ chức đã trao giải đồng đội cho ba tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang và Sóc Trăng.